Đường Nhuệ thừa nhận việc đánh người tại trụ sở Công an Trần Lãm

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi khôi phục điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Xuân Đường đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm.

Thông tin mới nhất vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm liên quan Đường “Nhuệ”, ngày 11/6, một nguồn tin cho biết, sau khi khôi phục điều tra và quá trình đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Xuân Đường thì bị can này đã phải thừa nhận hành vi đánh người gây thương tích của mình.
Chiều 11/6, một lãnh đạo CATP Thái Bình đã trả lời về lý do cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình từng ra quyết định tạm dừng điều tra vụ án trên nhưng sau khi khôi phục điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKS nhân dân xem xét, truy tố Nguyễn Xuân Đường.
Theo đó, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, lý do cơ quan điều tra buộc phải ra quyết định tạm dừng điều tra vụ án vào ngày 5/7/2015 là bởi sau khi kết thúc 6 tháng điều tra theo quy định (thời hiệu điều tra đã được gia hạn) nhưng khi đó vẫn chưa xác định được bị can.
Duong Nhue thua nhan viec danh nguoi tai tru so Cong an Tran Lam
Bị can Nguyễn Xuân Đường. 
Cụ thể, thời điểm đó chứng cứ để buộc tội Nguyễn Xuân Đường là chưa chắc chắn, mới chỉ có lời khai từ một phía của bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi).
Đến ngày 14/4/2020, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình là do có thêm tình tiết mới.
Tình tiết mới để cơ quan CSĐT phục hồi điều tra là bởi một nhân chứng cũng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc là chị Nguyễn Thị T.G. (trú tại TP Hà Nội) đã hợp tác cùng với cơ quan điều tra, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan vụ hành hung.
Liên quan vụ án trên, mới đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi thì Nguyễn Xuân Đường đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Đây chính là một trong những cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Đường "Nhuệ" trước khi ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Thái Bình để xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường trước tòa trong thời gian tới.
Chiều 11/6, ông Phạm Mạnh Tính - Viện trưởng Viện KSND TP Thái Bình, xác nhận cơ quan này đã nhận được hồ sơ, kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình để chuẩn bị truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường trước tòa về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Như Kiến Thức đã đưa tin, ngày 11/6, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa có kết luận điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình và đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự.
“Hiện hồ sơ và kết luận điều tra vụ việc cũng đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường" – đại tá Nguyễn Xuân Hậu thông tin.
Trước đó, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” liên quan vụ án trên.
Vào tháng 1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ hình sự để điều tra vụ việc nhưng 6 tháng sau, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra". Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký.
Ngày 16/4, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra lại.
Liên quan vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, trước đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) từng có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ" và đàn em đánh con trai bà là anh Mai Thế Duy ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm.
Cụ thể, thời điểm đó, bà Lý cùng con trai là Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình). Tại đây, mẹ con bà đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đóng cửa phòng đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm dẫn đến việc con trai bà bị thương tật 15%. Bà Đinh Thị Lý cho biết, một ngày sau buổi ra phường, nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera.
 
>>> Mời độc giả xem thêm video Để Đường Nhuệ lộng hành, ai chịu trách nhiệm?

Nguồn: VTC News

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)