Dự báo thời tiết 3/12, miền Bắc lạnh dưới 11 độ, vùng núi dễ có băng giá

Google News

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa. Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, vùng núi cao đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.
Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Du bao thoi tiet 3/12, mien Bac lanh duoi 11 do, vung nui de co bang gia
Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối 
Khu vực Hà Nội ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với mức nhiệt 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 18-21, Điện Biên - Lai Châu từ 24-26 độ.
Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ.
Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa, có nơi mưa vừa; ngày mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét khi nhiệt độ ở mức 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 19-21 độ, phía nam 21-24 độ.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác. Ninh Thuận, Bình Thuận mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ.
Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét với mức nhiệt 16-19 độ. Đông Nam Bộ se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ.
Bão siêu mạnh gần Biển Đông
Hồi 13 giờ ngày 2/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.
Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4/12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Theo Thái An/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)