Dự báo thời tiết 20/9, Bắc Bộ mưa rải rác

Google News

Dự báo thời tiết 20/9, Bắc Bộ ngày có mưa rải rác; khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm (thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). 

Du bao thoi tiet 20/9, Bac Bo mua rai rac

Bắc Bộ vài nơi có mưa

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi trên 200mm.

Thời tiết các vùng ngày 20/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Hà Nội

Có mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; thấp nhất 23-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 30-32 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Theo Hương Quỳnh/vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)