Dịch Covid-19: Các trường Quân sự chỉnh lịch sơ tuyển thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2020.

Mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT đã có công văn về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó, quy định thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia từ ngày 23/7 đến 26/7. Kỳ thi này được tổ chức chậm hơn một tháng so với năm 2019.
Dich Covid-19: Cac truong Quan su chinh lich so tuyen the nao?
Ảnh minh họa. 
Do đó, công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường trong quân đội, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển từ ngày 1/3 đến ngày 25/5.
Việc khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào trường quân đội diễn ra trong hai đợt. Đợt 1 vào tuần ba và tuần bốn tháng 4/2020, đợt 2 vào tuần hai tháng 5/2020. Thời gian cụ thể do Ban tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp.
Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước ngày 25/5, nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.
Ban tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 ở phía Bắc vào ngày 3/6, phía Nam ngày 5/6.
Trước đó, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh của khối trường quân đội. Theo đó, năm nay, 18 trường quân đội sẽ tuyển 5.400 chỉ tiêu.
Khối các trường quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án xét tuyển dựa trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng.
>>> Xem thêm video: Người tài "đi đường vòng" vào ngành công an.

(Nguồn: VTC)

Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)