Đi săn thú, đạn lạc trúng bạn tử vong

Google News

Nghe bạn gặp nạn, Kim cấp tốc chạy đến dùng súng bắn vào một con khỉ đang ở trên cây. Tuy nhiên, khi Kim lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện Hôm đã trúng đạn.

Ngày 12/3, Công an Quảng Ngãi mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến Phạm Văn Hôm (ngụ xã Ba Ngạc) tử vong do trúng đạn súng săn tự chế.
Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp. 
Theo điều tra ban đầu, sáng 9/3, Phạm Văn Hôm rủ bạn Phạm Văn Kim (cùng ngụ thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện vùng cao Ba Tơ) cùng vào rừng săn thú. Chiều cùng ngày, Hôm bắn một con mang bị thương. Do chưa bắt được con thú trúng đạn nên ngày 10/3, Hôm rủ Kim tiếp tục vào rừng tìm.
Chiều 10/3, Hôm hốt hoảng điện thoại báo tin đang bị một đàn khỉ tấn công; đồng thời cầu cứu Kim đến hỗ trợ. Nghe bạn gặp nạn, anh này cấp tốc chạy đến dùng súng bắn vào một con khỉ đang ở trên cây. Tuy nhiên, khi Kim lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện Hôm đã trúng đạn. Dù anh ta nỗ lực cõng bạn về nhà cấp cứu nhưng bạn cùng thôn tử vong sau đó. Sợ hãi, Kim tìm cách tự tử nhưng dân làng phát hiện, can ngăn kịp thời.
Trao đổi với Zing.vn, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai, bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can "vô ý làm chết người".
"Nghi can đã dùng súng tự chế săn bắn thú nhưng đạn lạc trúng bạn gây tử vong. Hiện trường vụ án xảy ra ở khu vực rừng thuộc địa phận xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà nên vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Sơn Hà thụ lý, tiếp tục điều tra", ông Dương nói.
Theo Minh Hoàng/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)