Đang trong thời gian tại ngoại, nam thanh niên đánh mẹ nguy kịch

Google News

Dù đang trong thời gian tại ngoại, nhưng Thìn ra tay đánh mẹ đến “thập tử nhất sinh”, hiện nạn nhân bị chấn thương sọ não đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tối 17/2, trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giam đối tượng Phan Văn Thìn (SN 1988, trú thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan) để điều tra hành vi đánh mẹ ruột chấn thương sọ não.
Dang trong thoi gian tai ngoai, nam thanh nien danh me nguy kich
Chân dung đối tượng Thìn. 
Trước đó, vào chiều tối ngày 11/2, Thìn và mẹ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1966) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tại đây, Thìn xô và đẩy mẹ mình ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.
Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng đưa bà L. đến bệnh viện BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng phải chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội).
Đại úy Đường cho biết, đối tượng Thìn bị cơ quan chức năng khởi tố vào tháng 1/2019 vì tham gia vào một vụ bắt giữ người trái pháp luật hiện nghi can được tại ngoại.
Liên quan đến thông tin này, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Thìn hiện không có nghề nghiệp, ở nhà lêu lổng, thời gian gần đây tham gia đòi nợ thuê.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo Khánh Phạm/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)