Đang giải tỏa đất lấn chiếm, 2 nhân viên bảo vệ rừng bị chém

Google News

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ việc hai nhân viên bảo vệ rừng bị chém ở Lâm Đồng là con trai của người lấn chiếm hơn 1.400m2 đất rừng Công ty CP Tập đoàn Tân Mai thuê để làm nguyên liệu giấy.

Ngày 22/8, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ 2 nhân viên bảo vệ rừng bị chém trọng thương.
Dang giai toa dat lan chiem, 2 nhan vien bao ve rung bi chem
 Ảnh minh họa.
Trước đó, ngày 21/8, tại khu vực khoảnh 5, lô B3, tiểu khu 274A thuộc địa bàn xã Gia Lâm, có 6 nhân viên chuyên trách quản lý bảo vệ rừng thuộc Xí nghiệp nguyên liệu giấy Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, trong đó có 2 nhân viên Nguyễn Ngọc Phương và Nguyễn Văn Thuận cùng Công an xã Gia Lâm tiến hành giải tỏa hơn 1.400 m2 đất rừng do ông Nguyễn Đức Tài vừa lấn chiếm. 
Ngay sau đến khu vực, cơ quan chức năng giải tỏa xong và chuẩn bị lên xe để về đơn vị thì bị con trai ông Tài tên là Nguyễn Đức Long chặn xe.
Lúc này, Long  dùng dao chém nhân viên bảo vệ rừng Nguyễn Ngọc Phương khiến ông này ngất xỉu tại chỗ. Chưa dừng lại, Long tiếp tục dùng dao rượt chém vào đầu ông Nguyễn Văn Thuận khiến nạn nhân chảy máu.
Sau khi vụ việc xảy ra, ông Phương và ông Thuận được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Được biết, khu vực giải tỏa là của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho đơn vị thuê từ năm 2014 để trồng rừng nguyên liệu giấy.
Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ chém người trọng thương.
Thanh Hải

>> xem thêm

Bình luận(0)