Đang cách ly ở Quảng Ninh, thanh niên trốn về quê ăn Tết

Google News

Lực lượng chức năng huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức “đón lõng” Phạm Hữu T. (SN 1988), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành trốn khỏi khu cách ly ở tỉnh Quảng Ninh để về quê ăn Tết.

Sáng 8/2, Công ty 790 (Tổng công ty Đông Bắc, đóng tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) có văn bản gửi UBND huyện Yên Thành về trường hợp lao động Phạm Hữu T. (SN 1988, quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, đang cách ly tại đơn vị đã bỏ trốn cách lý về địa phương ăn Tết, có tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Dang cach ly o Quang Ninh, thanh nien tron ve que an Tet
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm soát chặt xe chở khách từ những tỉnh có dịch về quê. (Ảnh: Người lao động) 
Theo thông tin trước đó, Công ty 790 hiện đang có 1 trường hợp F1 được cách ly tại BV Dã chiến số 3 - Hạ Long (Quảng Ninh) và một số trường hợp F2-F4 thực hiện cách ly tại đơn vị. Thời gian qua, công ty đã cho toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện làm việc, ăn ở sinh hoạt, nghỉ ngơi tập trung tại cơ quan để phòng dịch. 
Tuy nhiên vào ngày 8/2, T. là học sinh tập nghề thuộc đơn vị quản lý đã tự ý rời khỏi đơn vị để về quê, có thể tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. 
Ngay khi nhận được thông báo của Công ty 790, cơ quan chức năng huyện Yên Thành xác định lao động này đang trên đường đi xe khách về quê nên đã tổ chức lực lượng "đón lõng" để đưa đi cách ly kịp thời.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động đêm ngày 8/2, ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 20 giờ 45 phút, khi lao động này vừa xuống xe chúng tôi đã đưa người này vào cách ly tại trạm y tế xã Công Thành.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Đã tìm thấy 2 đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung ở An Giang

Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

Ánh Dương (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)