Hai lần trung úy CSGT Kon Tum bị côn đồ, người trốn cách ly hành hung

Google News

(Kiến Thức) - Khi vào bệnh viện để lấy lời khai thì trung úy K. bị một nhóm người đuổi đánh. Trước đó, trong một lần làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cũng bị trung úy K. cũng bị một đối tượng hành hung.

Liên quan tới vụ trung úy CSGT Kon Tum bị hành hung, ngày 20/6, Công an phường Quang Trung (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 5 thanh niên có hành vi tấn công trung úy Nguyễn Nhật K. (Đội CSGT Công an TP Kon Tum) khi đang làm nhiệm vụ.
Theo điều tra ban đầu, vụ trung úy CSGT Kon Tum bị hành hung xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 18/6, sau khi nhận được tin báo trên đường Trần Phú, TP Kon Tum vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, trung úy K. cùng tổ công tác tiến hành điều tra xác minh. Tuy nhiên khi vào Bệnh viện Đa khoa Kon Tum ghi nhận lời khai của các bên liên quan, trung uý K. bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông tới đuổi đánh. Vụ hành hung khiến trung úy K. bị thương ở đầu, bụng và hông.
Hai lan trung uy CSGT Kon Tum bi con do, nguoi tron cach ly hanh hung
 Hình ảnh được cắt từ camera an ninh bệnh viện.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum tăng cường lực lượng, tiến hành truy bắt 5 đối tượng có liên quan gồm: Võ Ngọc H. (SN 1999); Quách Quang Q. (SN 2001, cùng trú thôn 4, xã Đắk Cấm, TP Kon Tum), Võ Tuấn V. (SN 1999, tổ 4, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum), Trương Đặng Thanh H. và Nguyễn Xuân T. (cùng sinh năm 2003, cùng trú tại xã Hòa Bình, TP Kon Tum).
Trước đó, ngày 1/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc trạm gác đồi Sao Mai (xã Hòa Bình, TP Kon Tum), trung úy K. cũng bị 1 người hành hung. Để trốn cách ly, Chu Văn Tùng đã cướp ô tô, hành hung trung úy K. Sau đó, Chu Văn Tùng bị bắt và bị kết án 9 năm 9 tháng tù giam về tội cướp tài sản, chống người thi hành công vụ và công nhiên chiếm đoạt tài sản.
Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về Tội chống người thi hành công vụ được quy định như sau:
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
Hiện vụ trung úy CSGT Kon Tum bị hành hung đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Ngăn ‘tay lái lụa’, CSGT bị hành hung

Nguồn: VTC 14.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)