Đâm thấu ngực bạn cùng phòng vì nói chuyện ồn ào lúc nửa đêm

Google News

Nghĩa bị đánh thức vì anh Trường nói chuyện gây ồn ào. Thanh niên này không ngủ lại được nên dùng dao đâm thấu ngực bạn cùng phòng.

Ngày 9/12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra vụ dùng dao đâm bạn cùng phòng.
Dam thau nguc ban cung phong vi noi chuyen on ao luc nua dem
 Nghi can Nguyễn Trọng Nghĩa. 
Theo xác minh ban đầu, Nghĩa và anh Hoàng Văn Trường (ngụ Bắc Giang) là công nhân, ở chung phòng trọ tại xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất).
Khoảng 23h ngày 8/12, Trường về phòng và leo lên gác gọi điện cho bạn. Nghĩa giật mình thức giấc và không ngủ lại được nên yêu cầu anh Trường im lặng.
Hai người này sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc xô xát, Nghĩa cầm dao nhọn đâm vào ngực Trường.
Nghi can bị công an bắt giữ trong đêm, còn anh Trường phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo Ngọc An/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)