Cựu cảnh sát dùng nhục hình bằng nước đá với nghi can

Google News

Tám luật sư đồng loạt kêu oan cho cựu đại úy dùng nhục hình bằng nước đá với nghi can ở Sóc Trăng.

Chiều 20/9, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Hoàng Quân (40 tuổi) và Triệu Tuấn Hưng (36 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng), tuyên phạt hai cựu cảnh sát này từ 18-24 tháng tù vì tội Dùng nhục hình. Mức án này bằng với án sơ thẩm do TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên gần một năm trước và cả hai đã chấp hành xong.
Tại tòa hôm nay, cựu thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân (nguyên Đội trưởng, điều tra viên của PC45 Công an Sóc Trăng) cho rằng anh không dùng nhục hình với các nghi can khi điều tra vụ án Giết người liên quan đến xe ôm Lý Văn Dũng (ngụ huyện Trần Đề) vào giữa năm 2013. Theo Quân, khi xảy ra oan sai với 6 thanh niên và 1 cô gái, nếu anh có tội thì chỉ là liên quan đến hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chứ không phải Dùng nhục hình.
Cuu canh sat dung nhuc hinh bang nuoc da voi nghi can
Triệu Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Quân bị tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan.  
Đối với Triệu Tuấn Hưng, cựu đại úy này nói: "Cấp sơ thẩm dựa vào lời khai của các nhân chứng để buộc tội tôi là vô lý, oan ức cho tôi. Hai nhân chứng có mâu thuẫn sâu sắc với tôi vì bị tôi tố giác với lãnh đạo hành vi vi phạm của họ trong một vụ án khác".
Theo Triệu Tuấn Hưng, điều tra viên đã cố tình sửa lời khai của các bị hại cho phù hợp với lời khai nhân chứng để buộc tội anh ta. Hưng còn nói, các quyết định tố tụng liên quan đến anh bị sửa hoặc điều tra viên rút khỏi hồ sơ để thay thế bằng quyết định khác là có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.
"Chiều 14/7/2013, tôi làm việc ở trại tạm giam. Tối hôm đó tôi chở con đi khám bệnh thì có thời gian đâu để dùng nhục hình anh Thạch Sô Phách tại PC45", Hưng nói khi tranh luận với đại diện cơ quan công tố.
Tham gia bào chữa cho cựu đại úy, 8 luật sư cũng cho rằng Hưng không phạm tội dùng nhục hình. Hưng và một số luật sư còn đưa ra lập luận là cựu đại úy không được phân công điều tra nên không phải là chủ thể của tội Dùng nhục hình nhưng không được Hội đồng Xét xử (HĐXX) phúc thẩm chấp nhận.
Theo HĐXX, tuy không có văn bản chính thức nhưng Hưng là Đội phó đã được Đội trưởng là Nguyễn Hoàng Quân phân công tham gia phá án. Từ các chứng cứ có trong hồ sơ và lời các của các nhân chứng, HĐXX khẳng định về mặc khách quan Hưng và Quân đã thỏa mãn điều kiện phạm tội Dùng nhục hình. Trong đó, Hưng còn dùng nước đá đặt vào bộ phận sinh dục của anh Phách.
"Các bị cáo đã xem thường pháp luật, biết rõ hành vi trái pháp luật mà vẫn làm nên thuộc trường hợp phạm tội cố ý", Chủ tọa Phan Văn Yên tuyên.
Trước khi rời tòa, Triệu Tuấn Hưng cho biết sẽ khiếu nại bản án phúc thẩm theo trình tự giám đốc thẩm.
Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động):
Theo Zing News

Bình luận(0)