Cô gái miền Tây đột tử tại Hải Phòng do sốc ma túy

Google News

(Kiến Thức) -Công an TP Hải Phòng cho biết, nguyên nhân nhân viên quán karaoke ở huyện Vĩnh Bảo tử vong là do sốc ma túy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái miền Tây tử vong tại quán karaoke trên địa bàn xã Nhân Hòa (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), sáng ngày 16/5, Công an TP Hải Phòng đã phát đi thông tin chính thức về nguyên nhân nữ tiếp viên này tử vong.
Theo đó, vào khoảng 5h20 ngày 14/5/2019, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận tin báo của Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo về việc Lê Thị Kiều Mỹ (SN 6/12/2004, trú tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được đưa đến cấp cứu và bị tử vong tại bệnh viện. Lê Thị Kiều Mỹ là nhân viên quán karaoke Bến Đợi (ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).
Co gai mien Tay dot tu tai Hai Phong do soc ma tuy
 Ảnh minh họa,
Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Ban đầu xác định nguyên nhân Lê Thị Kiều Mỹ do sốc ma túy.
Trước đó, sáng ngày 15/5, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Quang Thiện – Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái miền Tây tử vong tại quán karaoke trên địa bàn xã Nhân Hòa (huyện Vĩnh Bảo).
Vụ việc đang được điều tra làm rõ...
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)