Chủ tịch Cuba đã đến Hà Nội, thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10/11 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi nhậm chức của ông Miguel Diáz-Canel.

Tối qua 8/11, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Diáz-Canel đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10/11. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức của ông Miguel Diáz-Canel và có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba.
Chu tich Cuba da den Ha Noi, tham huu nghi chinh thuc Viet Nam
Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel. (Ảnh: Investo Press) 
Theo lịch trình dự kiến, hôm nay 9/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Miguel Diáz-Canel tại Phủ chủ tịch. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm.
Chủ tịch Miguel Diáz-Canel sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ngày.
Ngày 10/11, Chủ tịch Miguel Diáz-Canel đến TP.HCM. Chủ tịch Miguel Diáz-Canel sẽ đi thăm địa đạo Củ Chi, Khu công nghệ cao và gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM.

Ngày 19/4/2018, Quốc hội Cuba dưới sự chủ trì của Chủ tịch quốc hội Esteban Lazo Hernandez, đã công bố kết quả bỏ phiếu kín bầu 31 thành viên Hội đồng Nhà nước. Với đa số phiếu ủng hộ, ông Miguel Diaz Canel Bermudez đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhiệm kỳ 2018-2023.

Chu tich Cuba da den Ha Noi, tham huu nghi chinh thuc Viet Nam-Hinh-2
Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez (trái) trở thành người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro (phải) lãnh đạo đất nước Cuba từ tháng 4/2018. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Sinh năm 1960, ông Miguel Canel tốt nghiệp đại học năm 1982 và có bằng kỹ sư điện tử. Ông được bầu vào Bộ chính trị năm 2003, giữ cương vị Bộ trưởng giáo dục đại học từ 2009 tới 2012, rồi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 2012. Ngày 24 tháng 2 năm 2013, ông được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.

Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)