Ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng về Cẩm Giàng khi nào?

Google News

Quá trình điều tra dịch tễ, nam BN 2391 khai thông tin bổ sung về việc về quê nhà tại Cẩm vào cuối tháng 1/2021. Người nhà bệnh nhân này cho biết,Q. về quê vào 27-28/1/2021 sau đó ra Hải Phòng.

Chiều 23/2, Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, bệnh nhân 2391 (N.V.Q, SN 1994, nam điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng ) thừa nhận việc về quê nhà tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vào cuối tháng 1/2021.
Quá trình điều tra dịch tễ, vào tối ngày 22/2, bệnh nhân 2391 khai thông tin bổ sung về việc về quê nhà tại Cẩm Giàng (một trong những ổ dịch lớn tại Hải Dương với 95 ca mắc COVID-19) vào cuối tháng 1/2021. Trước đó, bệnh nhân này khai báo về Cẩm Giàng (Hải Dương) vào ngày 6/1.
Ca mac COVID-19 o Hai Phong ve Cam Giang khi nao?
 Bệnh viện GTVT Hải Phòng.
Trước đó, chiều 22/2, nhận thông tin về anh N.V.Q. (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; nơi ở Lê Chân, Hải Phòng, là bạn trai của bệnh nhân Đ.T.Ph) nhiễm COVID - 19, lực lượng chức năng xã Cẩm Vũ (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã khẩn trương rà soát, truy vết suốt đêm.
Theo thông tin người nhà cung cấp, bệnh nhân N.V.Q về quê vào 27-28/1/2021 sau đó ra Hải Phòng. Đến sáng 23/2, địa phương truy vết được 6 trường hợp F1 (gồm bố mẹ của bệnh nhân và 4 người khác liên quan), 9 trường hợp F2. Hiện các những người này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1, đang chờ kết quả.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ cho biết 15 người trên sức khỏe bình thường, không ai có biểu hiện ho sốt, khó thở.
Sáng 22/2, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Bệnh nhân là chị Đ.T. Ph (SN 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Chị Th. là điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng.
Đến 17h cùng ngày, Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, đều là F1 của chị Đ.T.Ph (SN 1995, bệnh nhân số 2385), nữ điều dưỡng Bệnh viện Giao thông vận tải. Hai ca mắc mới là bệnh nhân N.V.Q. (bạn trai của Ph.) và em Đ.M.T (SN 2001, là em gái của bệnh nhân Ph).
Tối ngày 22/2, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 2 công dân trên và các trường hợp có liên quan do có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Theo báo cáo của Sở Y tế và UBND quận Lê Chân về việc công dân N.V.Q (SN 1994, hiện trú tại số 1, lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) và công dân Đ.T.P (SN 1995, hiện trú tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) bị dương tính với COVID-19, có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nhiều nơi xét nghiệm COVID-19 rộng, những ai là đối tượng?

Nguồn: Vinmec

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)