Bị đâm chết chỉ vì tiếng nẹt pô xe trong đêm

Google News

Bị Huy đuổi đánh vì nẹt pô xe, Thành và Phúc kể lại với Duy rồi cả 3 tìm đến đánh nhau với nhóm của Huy. Hậu quả, Huy tử vong.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 20h ngày 22/12, Nguyễn Văn Duy (sinh năm - SN 1999, trú tại tổ 15, phường Yên Thế, TP Pleiku), Lê Công Thành (SN 2000, trú tại tổ 16, phường Yên Thế, TP Pleiku) cùng với Phúc và 3 người khác (chưa rõ lai lịch) ngồi uống rượu tại nhà Duy.
Sau đó, Thành lấy xe máy chở Phúc đi ngang qua đường Hà Huy Tập, phường Yên Thế, TP Pleiku và nẹt pô xe, gây tiếng động lớn.
Trần Quang Huy (SN 2001, trú tại đường Hà Huy Tập, phường Yên Thế, TP Pleiku), Nguyễn Tấn Kiệt (SN 2001, trú tại tổ 15, phường Yên Thế, TP Pleiku) và 2 người khác đang ngồi uống bia trong nhà Huy thấy khó chịu vì tiếng xe nẹt pô nên đã đuổi đánh Phúc và Thành.
Nghe Phúc và Thành kể lại chuyện, Duy cầm 1 con dao cùng Thành và Phúc qua nhà Huy. Tại đây 2 nhóm đánh nhau, Duy cầm dao đâm Kiệt khiến nạn nhân tử vong.
Nửa đêm 23/12, Nguyễn Văn Duy đến Công an thành phố Pleiku đầu thú.
Theo Pháp luật Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)