Bị chồng đánh thường xuyên, người phụ nữ định nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn

Google News

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, bị chồng thường xuyên đánh, đuổi ra khỏi nhà nên khoảng 22h ngày 16/9, một người phụ nữ đã đi bộ từ Hà Lầm lên Cầu Bãi Cháy định tự vẫn may được cảnh sát kịp thời phát hiện, giải cứu.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổ công tác số 14 thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm tại khu vực cầu Bãi Cháy đã phát hiện kịp thời giải cứu một người phụ nữ định nhảy cầu tự vẫn.
Theo đó, vào khoảng 00h10 phút ngày 17/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm tại khu vực cầu Bãi Cháy, tổ công tác đã phát hiện một người phụ nữ đứng trên cầu, hướng về phía biển, ôm mặt khóc.
Bi chong danh thuong xuyen, nguoi phu nu dinh nhay cau Bai Chay tu van
Cảnh sát đã kịp thời phát hiện giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu Bãi Cháy. 
Nhận thấy hành động bất thường của người phụ nữ, tổ công tác đã tiến lại gần, hỏi han, động viên, thuyết phục người phụ nữ không nên làm điều tiêu cực. Sau thời gian nói chuyện, người phụ nữ đã đồng ý lên xe tuần tra của Cảnh sát giao thông đi về.
Qua xác minh nhanh, tổ công tác xác định người phụ nữ trên là Trần Thị T, sinh năm 1991, quê ở Thanh Hóa lấy chồng và ở nhà chồng tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long.
Chị T cho biết, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, bị chồng thường xuyên đánh, đuổi ra khỏi nhà nên khoảng 22h ngày 16/9 chị T đã đi bộ từ Hà Lầm lên Cầu Bãi Cháy định tự vẫn.
Tổ công tác đã đưa chị T. về Công an Phường Hà Lầm làm công tác ổn định tư tưởng và phối hợp công an phường bàn giao cho gia đình.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Thất tình, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Nguồn: VTC 14

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)