Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Google News

Ngày 5/10/2021, tại trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV.

Lien hiep Hoi Viet Nam lam viec voi Hoi dong Dan toc Quoc hoi
Quang cảnh buổi làm việc.
Nội dung chính buổi làm việc tập trung vào việc thảo luận các nội dung hợp tác Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong giai đoạn 2021-2025 giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV.
Mục đích nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc và Liên hiệp Hội Việt Nam, nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Theo đó, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động tham vấn, đóng góp ý kiến về các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc phụ trách; Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của hai bên; Tư vấn, đánh giá, hỗ trợ các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp tổ chức khảo sát, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, hợp tác chuyên gia nhằm phục vụ các hoạt động chuyên môn của hai bên và các hoạt động phối hợp khác khi cần thiết.
Hai bên thống nhất sẽ thực hiện Lễ ký kết hợp tác trong tháng 10/2021 song song với việc phối hợp tổ chức Hội thảo “Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Một số tồn tại hạn chế và những khuyến nghị”.
Theo Thu Giang/vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)