Tin đồn ngừng nhập khẩu táo: Doanh nghiệp thiệt hại nặng

Google News

Thông tin Việt Nam ngừng nhập khẩu táo từ Úc, New Zealand từ cuối năm 2013 đang gây hoang mang cho người tiêu dùng và thiệt hại cho nhiều DN. 


Trước thông tin Việt Nam đã ngừng nhập khẩu táo từ Úc, New Zealand từ cuối năm 2013 gây hoang mang cho người tiêu dùng đang lan truyền rộng rãi, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật đã khẳng định từ đầu năm 2014, Việt Nam vẫn cấp phép cho nhập những loại táo từ Úc, NewZealad, châu Âu và Mỹ.
Theo số liệu của Cục Bảo vệ thực vật, 8 tháng đầu năm Việt Nam đã nhập từ Mỹ trên 10.000 tấn táo, từ New Zealand khoảng 4.000 tấn táo và từ Úc khoảng 2.000 tấn táo qua các cửa khẩu chính là cảng Hải Phòng, TP HCM và các cảng sân bay Nội Bài, sân bay TP HCM.
Tuy nhiên việc thông tin không được đính chính kịp thời đã khiến nhiều người dân hoang mang và ảnh hưởng không nhỏ đến những doanh nghiệp kinh doanh hoa quả nhập khẩu.
Theo VTV

Bình luận(0)