Vì sao TQ xây đường băng thứ ba ở quần đảo Trường Sa?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia Trung Quốc “bật mí” rằng Bắc Kinh cần đường băng thứ ba ở quần đảo Trường Sa để phá vỡ thế “kìm kẹp” của Mỹ ở Biển Đông.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh cần phải xây dựng một đường băng thứ ba trong quần đảo Trường Sa  để đáp ứng mục tiêu chiến lược lâu dài là thành lập lực lượng Hải quân đại dương thật sự.
Vi sao TQ xay duong bang thu ba o quan dao Truong Sa?
Trung Quốc xây tường, hút cát đắp nền móng cho đường băng thứ ba trên Đá Vành Khăn.
Nhận xét của các chuyên gia quân sự Trung Quốc được đưa ra, sau khi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ nói hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 8/9/2015 cho thấy Trung Quốc đang tiến hành công việc chuẩn bị xây dựng một đường băng thứ ba trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Đá Vành Khăn là một trong bảy “đảo nhân tạo” mà Trung Quốc đã tạo ra trong quần đảo Trường Sa thời gian qua.
Ông Greg poling, giám đốc Sáng kiến minh bạch Hàng hải Châu Á của CSIS, cho biết những hình ảnh mới nhất cho thấy một bức tường chắn xung quanh một khu vực dài 3.000 mét trên bãi đá ngầm Đá Vành Khăn, giống hệt các công việc tương tự mà Trung Quốc đã làm trên hai rạn san hô trong quần đảo Trường Sa là Đá Chữ Thập và Đá Xu Bi.
Vi sao TQ xay duong bang thu ba o quan dao Truong Sa?-Hinh-2
Trung Quốc đã đắp xong nền móng và bắt đầu xây dựng đường băng thứ hai dài 3.000 mét trên Đá Xu Bi.
Một quan chức hải quân Trung Quốc về hưu, yêu cầu giấu tên, cho biết ba đường băng (trên Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn)  sẽ giúp hải quân để phá vỡ thế kìm kẹp mà quân đội Mỹ duy trì ở Biển Đông, với sự giúp đỡ của các đồng minh trong khu vực như Philippines và Australia.
Quan chức hải quân về hưu này nói: "Nếu quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) muốn giành ưu thế hải quân trên Biển Đông (trong trường hợp xảy ra chiến tranh), thì Hải quân Trung Quốc phải kiểm soát được không phận trên quần đảo Trường Sa, cửa ngõ duy nhất để thâm nhập Tây Thái Bình Dương”.
Vi sao TQ xay duong bang thu ba o quan dao Truong Sa?-Hinh-3
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc gần như hoàn tất việc xây dựng đường băng thứ nhất trên Đá Chữ Thập. 
Ngày 28/6/2015, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã gần như xây dựng xong một đường băng dài 3.000 mét trên “đảo nhân tạo” Đá Chữ Thập.
Quan chức hải quân Trung Quốc đã nghỉ hưu nói trên cho biết ba đường băng ở quần đảo Trường Sa sẽ hỗ trợ toàn diện cho căn cứ hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam.
Các chuyên gia an ninh cho rằng đường băng 3.000 m là đủ dài để cho hầu như tất cả các loại máy bay quân sự và dân sự của Trung Quốc cất hạ cánh và giúp Bắc Kinh thọc sâu vào trái tim của hàng hải Đông Nam Á (Biển Đông).
Chuyên gia hải quân Ni Lexiong ở Thượng Hải cho biết ba đường băng sẽ cho phép quân đội của Trung Quốc triển khai sức mạnh khắp Biển Đông và chính thức tiến vào các vùng biển của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Tin tức về việc Trung Quốc xây dựng đường băng thứ ba trên Đá Vành Khăn xuất hiện trước chuyến thăm Washington tuần tới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Quan ngại của Mỹ về hành động khẳng định chủ quyền lãnh thổ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông dự kiến sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chuyến thăm cấp cao này.
Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận cụ thể về đánh giá của CSIS, nhưng tái khẳng định rằng Washington yêu cầu các bên đình chỉ các hành động hút cát đắp đảo, phá vỡ nguyên trạng trên Biển Đông.

“Đảo nhân tạo” trong tham vọng siêu cường của Trung Quốc

Theo mạng tin W.O.R , các “đảo nhân tạo” ở Biển Đông có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược tạo lập vị thế siêu cường khu vực của Trung Quốc.

Cạnh tranh chiến lược tại Châu Á  đang diễn ra mạnh mẽ. Động lực chính thúc đẩy xu hướng này chính là một Trung Quốc trỗi dậy muốn xác lập “luật chơi” trong một không gian ảnh hưởng rộng lớn với Biển Đông là điểm chính.
“Dao nhan tao” trong tham vong sieu cuong cua Trung Quoc
 Trung Quốc bồi đắp Đá Chữ Thập ở Quần đảo Trường Sa của Việt Nam và xây dựng đường băng dài 3.000 mét.
Vài năm trở lại đây, ban lãnh đạo Bắc Kinh tin rằng quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc đã đạt tới điểm cho phép nước này có một vị thế mới, làm thay đổi trật tự khu vực. Những toan tính về an ninh cùng với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đã thôi thúc Trung Quốc theo đuổi nỗ lực phong tỏa, đẩy lùi, phủ nhận quyền lực Mỹ trên phạm vi toàn cầu.

Học giả TQ cãi cùn về đắp đảo trái phép ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Học giả Trung Quốc cãi cùn rằng việc bồi đắp đảo trái phép ở Biển Đông là chuyện nhỏ, chẳng đáng để cho Mỹ “làm to chuyện” như thời gian  qua.

Theo sự cãi cùn của họ, các công trình quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo trái phép ở Biển Đông chẳng khác gì những "con vịt nằm yên một chỗ" để Hải quân Mỹ dễ dàng bắn hạ.
Hoc gia TQ cai cun ve dap dao trai phep o Bien Dong
Kế hoạch xây dựng "dân sự" của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập. 
Học giả Zhu Feng, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Nam Kinh, bao biện nỗ lực đắp đảo nhân tạo và xây dựng công trình quân sự trên đó sẽ phí công vô ích “trong một cuộc chiến tranh với Mỹ”. Ông Zhu Feng nói thêm rằng người Mỹ đã quá lo xa và “phóng đại” hoạt động bồi đắp xây dựng đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Theo ông này, Washington không nên xem  hành động đắp đảo của Trung Quốc là “khiêu khích hay thách thức quyền lực” Mỹ.

Ba cách ngăn Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Việc Trung Quốc đắp "đảo nhân tạo" ở quần đảo Trường Sa khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu Trung Quốc có chuẩn bị gây cú sốc ADIZ ở Biển Đông?

Tổng biên tập tạp chí The National Interest, ông Harry J. Kazianis, cho rằng dự án bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo gần đây của Trung Quốc là một trong những nỗ lực tạo dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho việc tuyên bố về ADIZ trong vòng vài năm tới. Nếu các bên hữu quan không hành động nghiêm túc nhằm thay đổi tính toán của Bắc Kinh và không thách thức các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo đó, việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông gần như chắc chắn xảy ra.
Ba cach ngan Trung Quoc thiet lap ADIZ o Bien Dong
 Chiến đấu cơ J-10 có thể hạ cất cánh ở đường băng sân bay mà Trung Quốc đang xây dựng ở Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo nhà phân tích Harry J. Kazianis, việc Trung Quốc tuyên bố ADIZ trên biển Hoa Đông vào năm 2013 và những động thái có thể có dẫn tới việc tuyên bố ADIZ trên Biển Đông cần được nhìn nhận là một trong những động thái nhằm đẩy Mỹ và các lực lượng đồng minh ra khỏi “các vùng biển gần” của Trung Quốc và các khu vực mà nước này nói là có “lợi ích cốt lõi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.