Tính cạnh tranh trong các gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Bên cạnh những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao, nhiều gói thầu mà Công ty TNHH Lễ Hân tham gia lại có sự cạnh tranh khá "lạ lùng" với những đối thủ bị loại vì lý do kỹ thuật cơ bản.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có những diễn biến trái chiều và nhiều điểm "gợn" cần làm rõ.

Tại Gói thầu số 9 (năm 2025), như đã phân tích, Công ty TNHH Lễ Hân trúng thầu với mức tiết kiệm lên tới 25,6%. Tại đây, đối thủ là Công ty TNHH Phúc Đại Khang bị loại ngay từ bước đánh giá E-HSDT do không đáp ứng yêu cầu. Việc loại đối thủ từ "vòng gửi xe" giúp Lễ Hân rộng đường về đích, nhưng mức giảm giá sâu cho thấy nhà thầu này cũng phải rất dè chừng các đối thủ tiềm tàng khác.

1-5222.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nhìn lại các gói thầu trước đó, kịch bản lại không "khốc liệt" về giá như vậy. Tại nhiều gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp. Ví dụ, tại Gói thầu số 52 năm 2024, Công ty TNHH Lễ Hân trúng thầu với giá 95.008.675 đồng. Hay tại Gói thầu 41 năm 2024, giá trúng thầu là 407.317.757 đồng. Ở các gói thầu này, giá trúng thầu thường sát với giá gói thầu, mức tiết kiệm không đáng kể.

Điều đáng nói nhất là sự bất thường về giá dự toán được thể hiện qua Gói thầu số 27 năm 2025. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Lễ Hân tham gia và thất bại. Đơn vị chiến thắng là Công ty TNHH Xây dựng Nam Kiến Thành đã trúng thầu với giá hơn 353 triệu đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt là hơn 744 triệu đồng. Tức là tỷ lệ giảm giá lên tới hơn 50%.

Sự chênh lệch quá lớn về tỷ lệ tiết kiệm giữa các gói thầu (từ mức rất thấp ở các gói chỉ định hoặc đấu thầuít cạnh tranh, đến mức rất cao 25-50% ở các gói có đối thủ lạ) tại cùng một chủ đầu tư cho thấy công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có thể đang tồn tại vấn đề.

Nếu dự toán được lập sát với thị trường và định mức, sẽ khó có chuyện nhà thầu giảm giá tới 25% hay 50% mà vẫn có lãi để thi công đảm bảo chất lượng. Ngược lại, nếu dự toán bị "thổi phồng" quá cao so với thực tế, ngân sách nhà nước (hoặc vốn doanh nghiệp nhà nước) sẽ bị thất thoát nghiêm trọng nếu không có sự cạnh tranh gay gắt về giá để đưa giá trị về đúng thực tế.

Với Công ty TNHH Lễ Hân, việc trúng thầu giá thấp tại Gói thầu số 9 là một tín hiệu tiết kiệm ngân sách, nhưng cũng đồng thời là áp lực lớn trong việc chứng minh chất lượng công trình khi hoàn thiện. Liệu việc giảm giá sâu này đến từ năng lực quản trị tốt, hay là hệ quả của một dự toán ban đầu thiếu chính xác?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn tại Thủy điện Sông Ba Hạ: Góc nhìn từ chuyên gia

Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Lễ Hân và Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 3]

Việc Công ty TNHH Lễ Hân liên tục trúng thầu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trong nhiều năm liên tiếp, với nhiều vai trò từ độc lập đến liên danh, cho thấy một sự gắn kết "bền chặt" đáng kinh ngạc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Lễ Hân có trụ sở đăng ký tại Đắk Lắk địa bàn hoạt động chính, nơi tạo ra dòng tiền chủ yếu cho doanh nghiệp này, nơi đặt nhà máy của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu, có thể thấy Công ty TNHH Lễ Hân đã trúng thầu tại đơn vị này liên tục, bền bỉ qua các năm, tạo thành một chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín:

Hồ sơ đấu thầu của Công ty Lễ Hân: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 2]

Thống kê cho thấy, Công ty TNHH Lễ Hân đã tham gia 24 gói thầu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và trúng tới 17 gói. Tần suất trúng thầu dày đặc này gợi mở nhiều điều về mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mối duyên giữa Công ty TNHH Lễ Hân và Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ không chỉ dừng lại ở Gói thầu số 9 vừa trúng vào tháng 10/2025. Việc trúng thầu tại đơn vị này dường như đã trở thành một "thông lệ" đối với doanh nghiệp của ông Đặng Quang Lễ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu chỉ ra rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Lễ Hân đã tham gia tổng cộng 25 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều đáng kinh ngạc là có tới 24 gói thầu (chiếm 96%) thuộc bên mời thầu là Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Trong số 24 lần tham gia đấu thầu tại đây, Công ty TNHH Lễ Hân đã trúng thầu tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao, khoảng 70,8%.

Công ty Lễ Hân giảm giá “sốc” hơn 1,1 tỷ đồng trúng gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 1]

Trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ với mức tiết kiệm ngân sách lên tới 25,6%, Công ty TNHH Lễ Hân đang thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thi công và bài toán kinh tế khi giảm giá sâu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/10/2025, ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ký Quyết định số 2568/QĐ-SBH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9: Gia cố sạt lở khu vực tường cánh bên phải đập tràn và gia cố sạt lở mái taluy kênh thoát nước phía thượng lưu hạng mục kênh dẫn.

1c-5101.png
Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H trúng thầu tại Thủy điện Ialy: Đối thủ bỏ giá thấp hơn vẫn bị loại

Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H trúng thầu tại Thủy điện Ialy: Đối thủ bỏ giá thấp hơn vẫn bị loại

Dù có giá dự thầu thấp hơn, Công ty Cổ phần PISA vẫn phải ngậm ngùi nhìn gói thầu nâng cấp hệ thống quan trắc tại Công ty Thủy điện Ialy về tay Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận chuỗi trúng thầu dày đặc của T&H tại các nhà máy điện lớn.

Tin mới

Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H trúng thầu tại Thủy điện Ialy: Đối thủ bỏ giá thấp hơn vẫn bị loại

Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H trúng thầu tại Thủy điện Ialy: Đối thủ bỏ giá thấp hơn vẫn bị loại

Dù có giá dự thầu thấp hơn, Công ty Cổ phần PISA vẫn phải ngậm ngùi nhìn gói thầu nâng cấp hệ thống quan trắc tại Công ty Thủy điện Ialy về tay Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận chuỗi trúng thầu dày đặc của T&H tại các nhà máy điện lớn.