Ông bố khốn khổ với chân voi nặng 25kg vì muỗi đốt

Google News

(Kiến Thức) - Một ông bố 53 tuổi ở Ấn Độ phải chịu cảnh sống chung với một bên chân voi khổng lồ xuất hiện sau khi bị muỗi đốt.

Ông bố 53 tuổi Chetan Pithadia, ở Ấn Độ, mắc bệnh giun lươn bạch huyết - còn được gọi là bệnh vẩy chân, khiến chân ông to như chân voi. Ông Pithadia đầu tiên nhận thấy chân của ông đã sưng lên bốn năm trước đây.
Tuy nhiên khi người đàn ông 53 tuổi đến khám bác sĩ, đơn thuốc ông được kê không hề có tác dụng. Chân ông tiếp tục sưng to hơn, dần dần tăng lên gấp bốn lần kích cỡ bình thường của nó.
Hiện giờ, bên chân voi sưng của ông Pithadia đã nặng tới 25kg và có những nếp nhăn và những khối u khổng lồ.
Ong bo khon kho voi chan voi nang 25kg vi muoi dot
Chân voi khổng lồ của ông Pithadia. Ảnh: SWNS.

Ong bo khon kho voi chan voi nang 25kg vi muoi dot-Hinh-2
Bên chân sưng phồng nặng tới 25kg, gấp 4 lần bình thường. Ảnh: SWNS. 
Theo các bác sĩ, ông bố 2 con này đang phải chịu đựng một căn bệnh gọi là sâu ký sinh lây truyền qua đường muỗi đốt.
Ông Pithadia đã phải bỏ việc tại công ty may mặc và ông đang kêu gọi mọi người quyên góp tiền để điều trị bệnh tại bệnh viện da liễu. Số tiền ông cần để điều trị là 3.500 bảng (tương đương khoảng 100 triệu đồng). Theo ông Pithadia, liệu trình trị bệnh sẽ cần đến viện 3 lần mỗi tháng và dùng thuốc trong 2 năm.
Thảo Nguyên (Theo The Sun)

>> xem thêm

Bình luận(0)