Nga âm thầm chào bán MiG-35 cho Peru

Google News

(Kiến Thức) - Tổng công ty máy bay MiG của Nga đang có kế hoạch bán  ít nhất 10 chiếc tiêm kích MiG-35 cho Không quân Peru.

Tạp chí Jane’s cho biết, tổng công ty máy bay MiG của Nga đang nỗ lực chào bán ít nhất 10 chiếc máy bay tiêm kích hiện đại MiG-35 cho lực lượng Không quân Peru.
Không quân Nga cũng từng có kế hoạch trang bị mẫu máy bay chiến đấu MiG-35 vào biên chế của mình, nhưng dự định trên đã bị Bộ quốc phòng Nga tạm hoãn đến năm 2016. Trước đó MiG-35 cũng tham gia vào chương trình đấu thầu trang bị máy bay chiến đấu thế hệ mới của Không quân Ấn Độ, nhưng một lần nữa số phận của mẫu máy bay lại bị bỏ ngỏ.
 Liệu số phận có mỉm cười với MiG-35 tại Peru?
Theo Sergei Korotkov - Tổng giám đốc của MiG tiết lộ cho biết, Không quân Peru đang có kế hoạch tìm một mẫu máy bay chiến đấu mới, nhằm thay thế những chiếc MiG-29 có trong biên chế của nước này hơn 30 năm. Và đây sẽ là cơ hội cho Mikoyan tìm được khách hàng đầu tiên cho MiG-35 sau hàng loạt thương vụ bị đổ vỡ.
Mẫu máy bay chiến đấu MiG-35 được trang bị hai động cơ phản lực Klimov RD-33MK OVT có công suất 18.285 lbf cho mỗi động cơ, nó có trọng tải cất cánh tối đa 34.5 tấn. MiG-35 có tầm hoạt động khoảng 2.000km, trần bay 18.900m với tốc độ đa là 2.750km/h.
Hệ thống vũ khí của MiG-35 gồm một pháo tự động GSH-30-1 30mm và có khả năng mang theo 6,5 tấn tên lửa và bom các loại.
Trà Khánh

Bình luận(0)