RPG-29 Vampir là loại súng chống tăng thế hệ mới được Phòng thiết kế Tula (Liên Xô) phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 1989. RPG-29 cũng là “hậu duệ” của súng chống tăng huyền thoại RPG-7 (Việt Nam hay gọi là B41).
Đây được xem là một trong những vũ khí chống tăng mạnh nhất trên thế giới, có khả năng tiêu diệt mọi loại xe tăng tối tân. Theo một số nguồn tin, súng chống tăng RPG-29 đã có trong trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hỏa thần trên vai người lính
RPG-29 được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng - thiết giáp được trang bị giáp phản ứng nổ hoặc tiêu diệt sinh lực địch trú ẩn bên trong các tòa nhà, hầm hào kiên cố.
Súng được thiết kế đơn giản với ống phóng đường kính 105mm. Ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu có chiều dài 1,85m, trọng lượng (có đạn) khoảng 18,8kg.
Với kích cỡ, trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác, cũng như bắn từ trên vai người lính. Trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại 2,7 lần, kính nhìn đêm 1PN51-2.
Tầm bắn hiệu quả bằng kính ngắm là 450m, tốc độ bắn 4 quả/phút, sơ tốc đầu nòng(tốc độ quả đạn ra khỏi ống phóng) 130 m/s.
Súng chống tăng PRG-29 và đạn xuyên giáp PG-29V.
RPG-29 sử dụng 2 loại đạn gồm:
- Đạn xuyên giáp liều đúp (2 đầu đạn) PG-29V chuyên dùng chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ (*). Trong đó, đầu đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng. Đầu đạn thứ 2 cỡ 105,2mm xuyên giáp chính của xe.
Với cơ cấu đầu đạn như vậy, PG-29V có khả năng xuyên giáp dày tới 650mm ở góc chạm 60 độ. Sức xuyên này không một loại xe tăng nào có thể chống chịu được.
- Đạn nhiệt áp TBG-29V khi nổ tạo ra sóng xung kích với cường độ rất lớn.Ngoài ra, đạn nhiệt áp này còn đốt oxy cục bộ gây ra sức nóng mà không một sinh vật nào có thể sống sót được trong bán kính 10m. Loại đạn này được sử dụng để tiêu diệt binh lực địch ẩn nấp trong các tòa nhà, hầm hào kiên cố.
Đánh bại mọi xe tăng hiện đại nhất
Kể từ khi được giới thiệu, phải tới giữa những năm 2000, RPG-29 mới xuất hiện trên chiến trường. Nhưng là nằm trong tay nhóm quân nổi dậy Hồi Giáo, nguồn vũ khí này bị tuồn ra ngoài từ quân đội các nước ở khu vực Trung Đông.
Năm 2006, quân Hezbollah (Lebanon) đã sử dụng súng chống tăng RPG-29 “hỏa thiêu” cỗ xe tăng Merkava MK4 của Israel. Đây là một trong những loại xe tăng có lớp giáp bảo vệ tốt nhất thế giới.
Trên chiến trường Iraq và Afghanistan, 2 “ông lớn” xe tăng hiện đại thế giới là Chellenger 2 (Quân đội Anh) và M1A2 Abrams (Mỹ) cũng lần lượt nếm mùi RPG-29.
Tháng 8/2006, một quả đạn RPG-29 đã xuyên qua giáp cảm ứng nổ phía trước của xe tăng Challenger 2 làm bị thương một số thành viên của ê kíp chiến đấu.
Lính quân nổi dậy Syria vác trên vai súng chống tăng RPG-29 chuẩn bị tấn công xe tăng T-72 của quân chính phủ.
Trong năm 2008, New York Times tiết lộ một chiếc xe tăng M1A2 của Mỹ tại Iraq trúng một quả đạn PG-29V. Đạn đã xuyên qua phần tháp pháo bên hông trái làm phá hủy toàn bộ xe.
Không chỉ có xe tăng phương Tây ăn đạn RPG-29, bản thân các dòng xe tăng Nga cũng không thể chống chịu nổi với chính loại súng mà họ đang sáng tạo ra.
Ngày 25/1/2013, quân nổi dậy Syria đã sử dụng RPG-29 phá hủy một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 (Liên Xô sản xuất) của quân chính phủ Syria.
Quả đạn bắn vào xe tăng từ bên hông phải, xuyên thủng vào bên trong và gần như thổi bay tháp pháo. Thậm chí áp lực của vụ nổ còn đẩy khói thuốc từ bên trong ra đầu nòng pháo và tạo cột lửa cao 3-4m.
(*) Giáp phản ứng nổ (ERA) gồm các khối thuốc nổ đặt trong các hộp thép bên ngoài giáp chính của xe tăng – thiết giáp. Nó có tác dụng vô hiệu hóa hoặc giảm khả năng công phá của đạn chống tăng, tên lửa chống tăng lên giáp chính của xe.
Nguyên lý hoạt động của giáp ERA là, sử dụng hiệu ứng nổ lõm của khối thuốc nổ nằm trong hộp thép làm chệch hướng “luồng xuyên”, hoặc làm gẫy thanh xuyên, giảm khả năng xuyên phá động năng của đạn chống tăng.
Để tấn công các loại xe tăng trang bị ERA, các nhà khoa học quân sự thế giới đã phát triển đầu đạn liều đúp. Loại đạn này có 2 đầu nổ, đầu nổ phụ sẽ kích nổ để vô hiệu hóa ERA. Sau đó, đầu nổ chính sẽ trực tiếp tấn công vào giáp chính của xe tăng.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Chủ tịchTriều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân do nước này phát triển.
Hàn Quốc khởi động một chương trình do DAPA phối hợp với LIG Nex1 dẫn đầu trị giá 1,29 tỷ đô la phát triển loại máy bay tác chiến điện tử cho năm 2035.
Theo CBS News, Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Từ một vũ khí tấn công tưởng như “rất bình thường”, nhưng Nga đã biến UAV tấn công tự sát Shahed-136 của Iran thành vũ khí tấn công chủ lực, đó chính là Geran.
Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.