Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven từ chức

Google News

Sau 7 năm nắm quyền, ông Stefan Lofven nói sẽ từ chức thủ tướng Thụy Điển và lãnh đạo đảng. Ông là lãnh đạo đầu tiên tại đây thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội.

“Tôi muốn rời vị trí chủ tịch đảng (Dân chủ Xã hội) trong cuộc họp tháng 11, rồi sẽ yêu cầu được bãi nhiệm chức thủ tướng Thụy Điển”, ông Lofven nói với đảng Dân chủ Xã hội của mình, Guardian đưa tin ngày 22/8.
Thông báo đột ngột này được ông Lofven đưa ra trong bài phát biểu định kỳ mùa hè.
Thu tuong Thuy Dien Stefan Lofven tu chuc
 Ông Stefan Lofven là chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội từ năm 2012 và nắm quyền thủ tướng Thụy Điển từ năm 2014. Ảnh: Reuters.
Trước đó, ông Lofven từng từ chức một lần hồi tháng 6 sau khi trở thành lãnh đạo Thụy Điển đầu tiên thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này.
Ông Lofven sau đó kêu gọi chủ tịch quốc hội thành lập chính phủ mới, thay vì tổ chức bầu cử sớm trước ngày dự kiến là 11/9/2022. Cuối cùng, ông đã thành lập được chính phủ liên minh hai đảng giống cơ cấu chính phủ cũ.
Ông Lovfen, 63 tuổi, cho biết thời gian đảm nhiệm vị trí thủ tướng và lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội là “những năm tháng tuyệt vời”.
“Nhưng mọi thứ đều đến hồi kết thúc và tôi muốn để lại những điều kiện tốt nhất cho người kế nhiệm”, ông Lovfen nói.
Hành động từ chức “không dễ dàng, nhưng đúng đắn”, ông Lofven chia sẻ và bổ sung rằng cũng có “một chút buồn bã”.
Từ năm 2012, ông Lofven lãnh đạo Dân chủ Xã hội - đảng lớn nhất tại Thụy Điển vì nắm giữ 100 trong tổng số 349 ghế quốc hội. Ông nhậm chức thủ tướng từ năm 2014.
Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Lofven, nhưng hãng thông tấn Thụy Điển TT cho rằng Bộ trưởng Tài chính Magdalena Andersson là một ứng viên tiềm năng.
Theo Quốc Đạt/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)