Nam bác sĩ bắt vợ cũ sống chung với vợ mới

Google News

Một bác sĩ 39 tuổi người Ấn Độ vừa bị vợ tố cáo là bắt cô phải chung sống với người vợ mới của anh ta.

Hai người hiện sống ở vùng Thane, bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ.
Theo báo cáo của cô vợ (37 tuổi) với cảnh sát Kapurbawdi, anh chồng đã chê bai những món cô nấu, quấy rối cô chuyện tiền bạc và kết hôn với một phụ nữ khác.
Nam bac si bat vo cu song chung voi vo moi
Ảnh: Womens Web 
Hai vợ chồng họ gặp nhau khi cùng làm việc chung một phòng khám ở Mumbai. Được biết, cô vợ cũng là một bác sĩ.
“Nạn nhân - một người theo đạo Hindu đã chuyển sang đạo Hồi và kết hôn với người chồng vào tháng 11/2005” - cảnh sát cho biết.
“Tuy nhiên, ngay sau khi kết hôn, người chồng và gia đình chồng bắt đầu quấy rầy cô”.
Người chồng liên tục chỉ trích cô nấu ăn không ngon, sau đó anh ta kết hôn với một người phụ nữ khác và bắt vợ cũ phải sống chung với 2 con riêng của vợ mới.
Trong đơn tố cáo, người vợ nói rằng cô không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần này và những đòi hỏi về tiền bạc từ người chồng.
Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thực hiện bắt giữ người chồng.
Theo Vy Oanh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)