IS định “diệt gọn” SDF tại Deir Ezzor bằng vũ khí hóa học?

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Nga cảnh báo phiến quân IS đang âm mưu tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào căn cứ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Deir Ezzor rồi sau đó đổ lỗi cho Quân chính phủ Damascus về vụ tấn công này.

Theo RT, Quân đội Nga ngày 28/11 cảnh báo, phiến quân IS đang âm mưu tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn tại Deir Ezzor rồi sau đó quy trách nhiệm cho Quân đội Syria là thủ phạm. 
IS dinh “diet gon” SDF tai Deir Ezzor bang vu khi hoa hoc?
Phiến quân IS được cho là định tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào lực lượng SDF tại Deir Ezzor. Ảnh: Reuters.
“Các tay súng IS đã bắt đầu sản xuất các loại đạn pháo chứa chất hóa học độc hại tại một địa điểm ở phía đông tỉnh Deir Ezzor. Khoảng 11 chiến binh IS chịu trách nhiệm bơm chất độc hóa học vào các quả đạn pháo”, trích thông báo của Quân đội Nga.
Sau đó, nhóm khủng bố IS sẽ bắn những quả đạn pháo này về phía căn cứ của lực lượng SDF, khiến liên quân Mỹ tưởng rằng Quân đội Syria tiến hành vụ tấn công và họ sẽ giáng đòn đáp trả lực lượng chính phủ Damascus.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giao tranh với phiến quân IS tại Deir Ezzor (Nguồn: RT) 

Hiện tại, các cuộc giao tranh ác liệt giữa nhóm IS và các chiến binh người Kurd thuộc SDF vẫn tiếp diễn tại tỉnh Deir Ezzor.
Dù được sự hỗ trợ của liên quân Mỹ, lực lượng SDF vẫn chưa thể giành thắng lợi trước phiến quân IS tại Thung lũng Euphrates kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại khu vực này từ tháng 9/2018.
Lực lượng SDF vẫn đang gặp khó khăn trong việc đánh chiếm Hajin, thành trì lớn cuối cùng của IS nằm gần bờ đông sông Euphrates, dù đã bao vây thị trấn này trong nhiều tháng qua.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)