Đại dịch COVID-19 ngày 14/4: Mỹ chịu nỗi đau khủng khiếp, Italy mất 20.000 người

Google News

Cập nhật đại dịch COVID-19 ngày 14/4: Số người chết ở Italy vượt 20.000, trong khi Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc lẫn số người thiệt mạng.

Số người chết Italy vượt mốc 20.000
Số người chết do COVID-19 ở Italy tăng nhẹ, từ 431 trường hợp (12/4) lên 566 trường hợp (13/4), chủ yếu vẫn ở vùng Lombardy, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng vượt mốc 20.000 người. Số trường hợp phải chăm sóc đặc biệt giảm 83 người.
Số trường hợp mắc SARS-CoV-2 trong ngày 13/4 tại Italy là 3.153, giảm gần 1.000 trường hợp so với ngày 12/4. Đây cũng là con số thấp nhất sau gần một tuần, cho thấy số ca nhiễm tại Italy bắt đầu được kiểm soát.
Tổng cộng, số ca nhiễm và số người chết tại Italy là 159.516 và 20.465 trường hợp.
Dai dich COVID-19 ngay 14/4: My chiu noi dau khung khiep, Italy mat 20.000 nguoi
 Số người chết tại Italy vượt mốc 20.000. 
Số ca nhiễm tại Pháp tăng trở lại với 4.188 trường hợp, nhiều hơn 1.000 trường hợp so với ngày hôm trước. Số người chết do SARS-CoV-2 tại Pháp cũng sắp chạm mốc 15.000. Ở Tây Ban Nha, 3.268 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 170.099 trường hợp.
Mỹ đang chịu nỗi đau khủng khiếp
Số ca nhiễm mới tại Mỹ trong ngày 13/4 là 25.169 trường hợp, nâng tổng số người mắc COVID-19 hiện tại lên 585.469 trường hợp, với 23.592 người chết.
Số người chết ở bang New York, tâm dịch tại Mỹ, đã vượt quá con số 10.000, với 671 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận trong hôm qua. Riêng số người chết trong ngày ở New York đã nhiều hơn nhiều quốc gia châu Âu chịu thiệt hại nặng như Tây Ban Nha, Italy.
Theo Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York, người dân Mỹ đang chịu "nỗi đau khủng khiếp", đồng thời hy vọng thời khắc tồi tệ nhất của đại dịch đã qua đi.
Dai dich COVID-19 ngay 14/4: My chiu noi dau khung khiep, Italy mat 20.000 nguoi-Hinh-2
 Số người chết ở riêng bang New York trong ngày nhiều hơn các quốc gia châu Âu như Italy hay Tây Ban nha.
Mỹ nhập hàng trăm nghìn bộ xét nghiệm virus từ Hàn Quốc
Trong nỗ lực xét nghiệm virus corona chủng mới trên diện rộng, Mỹ vừa nhập thêm 750.000 bộ xét nghiệm từ Hàn Quốc. 150.000 test đầu tiên đã được chuyển tới bởi SolGent. 600.000 bộ còn lại chuyển đến vào ngày 15/4. Hai công ty Hàn Quốc chịu trách nhiệm sản xuất là SD Biosensor và Osand Healthcare.
Chính quyền Mỹ tin tưởng vào chất lượng các bộ xét nghiệm từ Hàn Quốc. Theo CNN, Tổng thống Trump nhận thức được khả năng chặn dịch của Hàn Quốc vào cuối tháng 3 vừa qua là nhờ xét nghiệm diện rộng.
Dù đầu tháng 4, Trump khẳng định bộ xét nghiệm ở Mỹ nhanh và chính xác hơn Hàn Quốc, nhưng trong bối cảnh thiếu thốn trang thiết bị, Mỹ buộc phải tìm kiếm ngồi lực ở nước ngoài. 750.000 bộ thử virus mua về từ Hàn Quốc có giá 8,2 triệu USD.
Dai dich COVID-19 ngay 14/4: My chiu noi dau khung khiep, Italy mat 20.000 nguoi-Hinh-3
 Mỹ phải nhập kit thử từ Hàn Quốc. 
Thủ tướng Anh không còn nhiễm virus corona
Hôm 13/4, người phát ngôn của Thủ tướng Anh - ông James Slack, cho hay Thủ tướng Boris Johnson không bị nhiễm virus corona chủng mới tại lần xét nghiệm gần đây nhất, trước khi xuất viện hôm 12/4.
Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đang tiếp tục hồi phục sau khi xuất viện, và theo lời khuyên của các chuyên gia y tế “thủ tướng sẽ không trở lại làm việc ngay”.
Khi rời bệnh viện hôm 12/4, Johnson đã thực hiện một video cá nhân để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ các y bác sĩ đã chăm sóc ông trong suốt thời gian qua.
Dai dich COVID-19 ngay 14/4: My chiu noi dau khung khiep, Italy mat 20.000 nguoi-Hinh-4
 Thủ tướng Johnson khỏi bệnh. 
Hiện tại, Thủ tướng Anh đang hồi phục sức khỏe tại tư gia ở Checkers, Buckinghamshire. Trong thời gian nghỉ ngơi, ông Johnson không tiếp khách hay bàn bạc công việc.
Thủ tướng Johnson được xác nhận mắc COVID-19 ngày 27/3, nhưng ông tự cách ly tại nhà ở phố Downing. Ông nhập viện hôm 5/4 sau khi các triệu chứng COVID-19 kéo dài nhiều ngày. Ông phải vào phòng chăm sóc đặc biệt tối 6/4 và điều trị oxy, dù không cần dùng máy thở.
Theo Hồng Nam/VTC NEWS

>> xem thêm

Bình luận(0)