Thủ tướng Israel muốn dùng công nghệ chống khủng bố để kiểm soát Covid-19

Google News

(Kiến Thức) - Việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số hiện đại để giám sát người bệnh Covid-19 giúp giảm tối thiểu nguy cơ lây lan từ những người này.

Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu hôm 15/3 đã yêu cầu các cơ quan chức năng và các lực lượng có trách nhiệm chống dịch Covid-19 ở quốc gia này áp dụng công nghệ chống khủng bố vào việc ngắn ngừa bệnh dịch.

Công cụ giám sát kĩ thuật số sẽ được sử dụng để đảm bảo các bệnh nhân không vi phạm lệnh cách ly, đồng thời xác định vị trí của những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân đã được xác nhận mắc Covid-19.

Thu tuong Israel muon dung cong nghe chong khung bo de kiem soat Covid-19
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Israel cũng cho biết thêm rằng rằng ông đã đệ trình kiến nghị lên Bộ Tư pháp và đang chờ phê duyệt, vì biện pháp này có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bệnh nhân.
Cơ quan An ninh nội địa Israel cũng đã xác nhận đang thử nghiệm công nghệ chống khủng bố trong việc phòng chống Covid-19, theo yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu và Bộ Y tế.

Việt Nam: Người về từ vùng dịch đều phải xét nghiệm y tế. Nguồn: VTC1.


Khắc Đôn

>> xem thêm

Bình luận(0)