Chị em sinh ba trúng tuyển cùng trường đại học ở Trung Quốc

Google News

Chị em sinh ba ở huyện Kiếm Hà, tỉnh Quý Châu vừa nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo China Daily, ngày 26/7, tỉnh Quý Châu công bố kết quả tuyển sinh đại học. Ba chị em Yang Wenyao lần lượt đạt 616, 621 và 615 điểm, cao hơn khoảng 130 điểm so với đầu vào ngành Khoa học.
Cụ thể, chị cả đạt tổng 616 điểm. Các môn có số điểm lần lượt là: Tiếng Trung (120), Toán (125), Tiếng Anh (124), Khoa học (227) và điểm cộng (20).
Chị hai đạt tổng điểm 621. Các môn lần lượt là: Tiếng Trung (118), Toán (125), Tiếng Anh (121), Khoa học (237) và điểm cộng (20).
Cô em út đạt tổng điểm 615. Các môn thành phần có kết quả là: Tiếng Trung (115), Toán (123), Tiếng Anh (127), Khoa học (230), điểm cộng (20).
Chi em sinh ba trung tuyen cung truong dai hoc o Trung Quoc
Ba chị em cùng trúng tuyển vào Đại học Tứ Xuyên. Ảnh: China Daily. 
Ban đầu, cả ba chị em không tự tin với kết quả thi đại học. Thậm chí, chị cả khóc vì cho rằng điểm của mình không cao. Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ.
Cô bé được mọi người an ủi, động viên điểm thi đại học là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình.
Theo Sohu, chị cả và em út trúng tuyển ngành Kỹ thuật dân dụng. Chị hai được nhận vào ngành Y tế dự phòng.
Khi được hỏi bí quyết đạt điểm cao, ba chị em chia sẻ các em cố gắng tập trung nghe giảng, thường xuyên luyện đề.
“Các bạn đừng sợ mắc lỗi, nên tìm thiếu sót từ những bài học đó”, ba chị em nói.
Hiệu trưởng trường trung học, cho biết các em đều là học sinh ngoan, hòa thuận, có khả năng tiếp thu bài tốt.
Được biết, bố mẹ của ba chị em đều là viên chức, thường xuyên đi công tác xa nhà. Ba chị em tự lập, thường xuyên bảo ban nhau học tập, làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ.

Minh Thuý/Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)