Bé gái Ấn Độ rơi từ tầng 12 xuống đất, gặp "cứu tinh" ở tầng cuối

Google News

Bé gái 13 tuổi trải qua tai nạn hãi hùng khi rơi từ tầng 12, sau khi nhoài người ra nhìn bạn dưới đất.

Theo Daily Mail, bé gái Hetal Saroli, 13 tuổi, khi đó đang đứng ở ban công tầng 12 và nhoài người ra ngoài khi thấy bạn mình đi bộ dưới đất.
Bé gái này chịu 18 vết thương, bao gồm cả gãy tay và chảy máu nội tạng, nhưng vẫn sống sót.
Bé gái hiện đang ở trong tình trạng ổn định, được theo dõi sát sao tại bệnh viện địa phương ỏ Surat, Ấn Độ.
Be gai An Do roi tu tang 12 xuong dat, gap
Bé gái rơi từ tầng 12 xuống đất (khoanh đỏ). 
Các bác sĩ nói việc Saroli sống sót là điều thần kỳ. Cô bé chịu nhiều tổn thương ở bụng, gãy tay, chấn thương ở đầu, chân. Bác sĩ nói bé gái sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa .
Nhưng các cơ quan nội tạng quan trọng như tim, thận, não, gan vẫn còn nguyên vẹn và không bị tổn thương. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản để giúp bé gái có thể thở bình thường.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)