Bà mẹ 39 tuổi bị cấm tới trường tiểu học của con vì lý do "lạ"

Sally Willis có thể đưa đón con tại cổng trường tiểu học Heron Cross (Staffodshire, Anh) nhưng không được phép bước chân vào sân trường.

Willis – đến từ Blurton, Stoke-onTrent (Anh) – chia sẻ rằng cô bị nhà trường ra lệnh cấm này sau khi cô phản đối việc giáo viên chủ nhiệm lớp học của con để lộ thông tin cá nhân của mình. Cô không được phép tham dự các buổi tối họp mặt dành cho ba mẹ cũng như các sự kiện khác, đồng thời phải thông qua những người trung gian có thẩm quyền tại địa phương để cập nhật quá trình học tập của con mình trong 12 tháng tới.
Ba me 39 tuoi bi cam toi truong tieu hoc cua con vi ly do
Sally Willis (phải) nói rằng cô bị cấm bước vào trường tiểu học Heron Cross ở Staffordshire một năm, bởi cô khiếu nại cô chủ nhiệm Dorrie Shenton (trái). 
Cô Willis nói rằng: “Tôi thậm chí còn không được bàn luận với nhà trường về việc học của con. Họ có một người trung gian để nói chuyện với tôi về con tôi. Và điều này thực sự nực cười”.
Khi Willis không có việc làm, cô đã hỏi xin làm trợ giảng tình nguyện tại nơi con trai đang học nhưng giáo viên chủ nhiệm đã từ chối vì lo sợ chứng trầm cảm sau sinh của cô có thể gây ảnh hưởng xấu tới những đứa trẻ.
Willis đã nộp đơn khiếu nại lên nhà trường, yêu cầu họ lắng nghe những mối bận tâm của cô ấy. Tuy nhiên lãnh đạo trường đã từ chối khiếu nại của cô.
Cô cũng chia sẻ: “Khoảng hơn 3 năm trước, tôi bị mắc chứng trầm cảm sau sinh và tới đầu năm nay tôi đã nghỉ việc và xin làm tình nguyện ở trường học. Tôi sẽ hoàn toàn ổn nếu như cô Dorrie Shenton chỉ đơn giản từ chối lời đề nghị này.
Nhưng khi tôi nói về việc tình nguyện ở các trường khác, Dorrie đã nói với các giáo viên về vấn đề sức khỏe của tôi sẽ làm ảnh hưởng tới những đứa trẻ. Những lời nói đó là vi phạm quyền bảo vệ thông tin cá nhân”.
Willis đã gửi khiếu nại cho hội đồng điều tra và cô không có ý định từ bỏ vụ khiếu nại này. Bởi Willis không đồng ý với việc nhà trường hay hội đồng đối xử như vậy với những người bị chứng trầm cảm sau sinh. Cô không muốn những vấn đề như vậy tiếp tục xảy ra với những người khác.
Trong một lá thư từ Hội Đồng thành phố Stoke-onTrent, ông Rob Johnstone đã bảo vệ hành động của nhà trường. Ông cho biết Willis đã gặp gỡ giám đốc nhà trường vào tháng 6.
Ông viết: “Vào cuối buổi gặp mặt, cô đã nói với giám đốc nhà trường rằng cô sẽ không tiếp tục khiếu nại vì cảm thấy điều này sẽ không có kết quả.
Vì thế, từ quan điểm của nhà trường, khiếu nại sẽ không tiếp tục được xử lý và không có yêu cầu tiếp tục thủ tục khiếu nại lên thống đốc. Việc thu hồi đơn khiếu nại là hoàn toàn đúng. Sau khi xem xét tài liệu, quy định cấm cô Willis ra vào trường học không có liên quan tới việc xử lý khiếu nại, mà để thực hiện theo sự hướng dẫn của bộ giáo dục về an ninh trường học”.

Công dân Trung Quốc tại Mỹ bị bắt vì nghi hoạt động gián điệp

Một công dân Trung Quốc đến Mỹ bằng visa sinh viên và học tại Viện Công nghệ Illinois đã bị bắt vì cáo buộc “làm việc theo chỉ thị của một nhân viên tình báo cấp cao” trong Bộ An ninh Trung Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Nghi phạm tên là Ji Chaoqun, 27 tuổi bị bắt ngày 25/9 tại Chicago, Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người này bị buộc tội bí mật thực hiện chỉ thị của một quan chức Bộ An ninh Trung Quốc.
Cong dan Trung Quoc tai My bi bat vi nghi hoat dong gian diep
Công dân Trung Quốc bị bắt tại Mỹ vì tình nghi hoạt động gián điệp. (Ảnh minh họa: Sputnik) 
Sputnik trích dẫn khiếu nại,cho biết Ji sinh ra tại Trung Quốc và đến Mỹ năm 2013 với visa F1 dành cho mục đích học ngành kỹ sư điện tử ở Viện Công nghệ Illinois ở Chicago. Năm 2016, Ji tham gia quân đội Mỹ với chương trình Đánh giá quân đội vì lợi ích quốc gia (MAVNI). Chương trình cho phép lực lượng vũ trang chiêu mộ một số người có năng lực cần thiết.

Phóng viên Saudi Arabia bị giết sau cái chết của nhà báo Khashoggi

(Kiến Thức) - Nhà báo Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser được cho là đã bị sát hại một cách man rợ trong nhà tù ở Saudi Arabia hồi tuần trước, chỉ một tháng sau cái chết của nhà báo Khashoggi đầu tháng 10/2018.

Theo Mirror dẫn nguồn tin cho biết, sau khi bị bắt giam, nhà báo Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser đã bị tra tấn đến chết trong một nhà tù ở Saudi Arabia hồi tuần trước. Vụ việc xảy ra khoảng một tháng sau cái chết của nhà báo Khashoggi ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi đầu tháng 10/2018.
Nguồn tin nói thêm rằng, ông Turki bí mật quản lý một tài khoản Twitter có tên Kashkool, trong đó “phanh phui” những hành vi vi phạm nhân quyền của các quan chức Saudi Arabia và thành viên hoàng tộc.

Toà án yêu cầu chính quyền Trump tiếp tục chương trình DACA

Tòa án phúc thẩm ở bang California (Mỹ) đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục Chương trình DACA.

Phán quyết của tòa án khu vực số 9 được coi là một thất bại pháp lý đối với Tổng thống Trump về chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ (DACA), mặc dù trước đó ông Trump đã đạt được một số thắng lợi về mặt pháp lý trong các chính sách di cư cứng rắn của mình.
Toa an yeu cau chinh quyen Trump tiep tuc chuong trinh DACA
Chương trình DACA, cho phép khoảng 700.000 thanh niên được bảo vệ khỏi bị trục xuất và được cấp giấy phép lao động trong thời hạn hai năm. (Ảnh minh họa: KT) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới