Tỷ lệ tín nhiệm Thủ tướng Abe thấp kỷ lục

Google News

(Kiến Thức) - Tỷ lệ tín nhiệm Thủ tướng Abe hiện rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi ông nhậm chức trở lại vào tháng 12/2012.

Ty le tin nhiem Thu tuong Abe thap ky luc
Tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Shinzo Abe xuống mức thấp kỷ lục. 
Theo cuộc thăm dò dư luận do báo Mainichi Shimbun công bố ngày 20/7, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Nội các của Thủ tướng Abe giảm xuống còn 35%, mức thấp nhất kể từ khi ông Abe nắm quyền trở lại vào năm 2012, sau khi Hạ viện nước này phê chuẩn dự luật an ninh gây tranh cãi ngày 16/7 vừa qua.
Được biết, dự luật an ninh sẽ lần đầu tiên cho phép binh sĩ Nhật Bản tham chiến ở nước ngoài sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Như vậy, theo dự luật an ninh, chính phủ Nhật Bản sẽ có thể triển khai Lực lượng Phòng vệ tham chiến ở nước ngoài để hỗ trợ các đồng minh ngay cả khi nước Nhật không bị đe dọa tấn công.
Tuy nhiên, dự luật do Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Abe đề xuất vẫn cần phải có sự chấp thuận của Thượng viện Nhật Bản.
Thiên An (Theo Sputnik News)

Bình luận(0)