Hạ viện Nhật Bản náo loạn vì bỏ phiếu phòng vệ tập thể

Google News

(Kiến Thức) - Các nghị sỹ đảng đối lập làm náo loạn Hạ viện Nhật Bản trong động thái phản đối lại cuộc bỏ phiếu dự luật an ninh tranh cãi của Thủ tướng Abe.

Ngày 15/7, Hạ viện Nhật Bản náo loạn sau khi Chủ tịch Yasukazu Hamada, một thành viên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe, thông báo về việc bỏ phiếu dự luật an ninh gây tranh cãi.
Ha vien Nhat Ban nao loan vi bo phieu phong ve tap the
Các nghị sỹ đối lập náo loạn Hạ viện Nhật Bản trong buổi bỏ phiếu thông qua dự luật an ninh của một ủy ban đặc biệt hôm 14/7. 
Các nghị sỹ đảng đối lập hô vang: “Không, không, không” và giữ các tấm áp phích có nội dung: “Nói không với chính sách chính trị của ông Abe” hay: “Nói không với một quyết định ép buộc” trong lúc các đại biểu bỏ phiếu.
“Điều này sẽ thay đổi đáng kể chính sách quốc phòng. Nó cũng có khả năng vi hiến. Tôi cực lực phản đối dự luật an ninh đó”, Chủ tịch Đảng đối lập Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Katsuya Okada nói.
Theo đó, tuy vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nghị sỹ đối lập nhưng dự luật an ninh do Chính phủ của Thủ tướng Abe đề xuất đã dễ dàng vượt qua vòng bỏ phiếu ở ủy ban đặc biệt này. Dự kiến, vào ngày 16/7, dự luật trên sẽ trải qua một cuộc bỏ phiếu tiếp theo ở Hạ viện.
Trong lúc các nghị sỹ đang bỏ phiếu, hàng trăm người dân biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Nhật Bản, với số lượng dự kiến sẽ tăng vào tối 15/7. Hôm 14/7, chừng 20.000 người cũng tuần hành phản đối dự luật an ninh này.
Dự luật an ninh do Thủ tướng Abe đề xướng sẽ mở rộng vai trò của Lực lượng phòng vệ (JSDF), qua đó cho phép lực lượng này tham chiến ở nước ngoài để bảo vệ các đồng minh ngay cả khi nước Nhật không bị đe dọa tấn công.
Thanh Nga (theo CNA)

Bình luận(0)