Trung Quốc trả đũa, đánh thuế lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Google News

Ngày 23/8, Trung Quốc tuyên bố đánh thuế lên 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm những mặt hàng như đậu nành, ôtô và dầu.

Theo Bloomberg, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết sẽ đánh thuế 5-10% lên nhiều mặt hàng Mỹ, chia làm hai đợt. Đợt đầu tiên là mức 5% lên các sản phẩm đậu nành và dầu thô nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 1/9. Ở đợt sau, từ ngày 15/12, ôtô nhập khẩu từ Mỹ sẽ bị áp thuế 25%.
"Trung Quốc buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ", Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định. Nguồn tin CNBC cho biết thị trường chứng khoán châu Á ngay lập tức chấn động mạnh.
Trung Quoc tra dua, danh thue len 75 ty USD hang hoa My
 Hồi đầu tháng, ông Trump dọa tiếp tục đánh thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và giờ Bắc Kinh trả đũa. Ảnh: Getty.
Bắc Kinh tung đòn trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Dù vậy, ông Trump hoãn đánh thuế một số mặt hàng cho tới tháng 12 nhằm tránh tác động tiêu cực lên tiêu dùng Mỹ dịp lễ cuối năm.
Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố: "Hi vọng Mỹ sẽ quay trở lại con đường đàm phán và giải quyết các khác biệt, nỗ lực hợp tác với Trung Quốc nhằm chấm dứt căng thẳng kinh tế và thương mại".
Theo dự kiến, các quan chức thương mại hai nước sẽ đàm phán vào đầu tháng tới tại Washington. Các cuộc đàm phán ở Thượng Hải hồi tháng 7 không đem lại kết quả cụ thể nào.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã kéo dài hơn 1,5 năm qua. Tuần trước, cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro khẳng định Mỹ và Trung Quốc cần phải giải quyết rất nhiều "vấn đề cấu trúc" trước khi đạt thỏa thuận thương mại, ví dụ như nạn ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ hay hành vi thao túng tiền tệ.

Mời độc giả xem thêm video về nguy cơ từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung (Nguồn: VTV1)

Theo Lan Anh/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)