Tìm kiếm QZ8501: 5 nạn nhân vẫn thắt dây an toàn

Google News

(Kiến Thức) - Rất nhiều thi thể nạn nhân máy bay QZ8501 đã được tìm thấy trong tình trạng vẫn thắt dây an toàn.


19h: Đại tá Yayan Sofiyan, chỉ huy tàu chiến Bung Tomo cho biết có tới 5 nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái vẫn thắt dây an toàn. 
Đội tìm kiếm hi vọng những thi thể khác vẫn còn trong thân máy bay.
Trong vài ngày tới, công tác tìm kiếm sẽ tập trung vào việc tìm kiếm dưới nước.
Trước đó, tàu chiến của Indonesia đã phát hiện được vật cho là đuôi máy bay. Hiện có 65 tàu, 14 máy bay và 19 trực thăng tham gia vào công tác tìm kiếm.
16h20: Tính đến thời điểm này đã có 22 thi thể nạn nhân xấu số được trục vớt, trong đó 8 thi thể đang ở Surabaya, 10 thi thể ở Pangkalan Bun và 4 thi thể đang trên tàu.
2 máy bay Nga cùng với 72 nhân viên cứu hộ và các thiết bị sonar, lặn và máy bay không người lái cũng đã đến Indonesia để tham gia vào công tác tìm kiếm.
14h58: Các nạn nhân Kevin Alexander Soetjipto và Grayson Herbert Linaksita được xác định danh tính nhờ hồ sơ nha sỹ, hồ sơ y tế và dấu vân tay.
14h45: Thêm 2 nạn nhân được xác nhận danh tính. Đó là Kevin Alexander Soetjipto và Grayson Herbert Linaksita.
13h20: Thêm 4 thi thể nạn nhân được trục vớt từ biển và đang về đất liền trên chiếc trực thăng của Mỹ.
11h43: 
Thi thể trong quan tài số 4 được chuyển về là nữ tiếp viên Khairunisa Haidar Fauzi. 
11h: Một trong số 10 nạn nhân được đưa về đất liền là tiếp viên Khairunisa Haidar.
9h26: Đã có 16 thi thể được phát hiện, 10 trong số đó được vớt. Hiện có 29 tàu và 17 máy bay tham gia cuộc tìm kiếm.
Bác sỹ pháp y đang gặp khó khăn trong vấn đề nhận dạng dấu vân tay do các thi thể nằm trên biển quá lâu.
9h16: Nhân viên hãng Air Asia cho biết thân nhân của những hành khách xấu số trên chuyến bay QZ8501 muốn chôn cất những thi thể này cạnh nhau.
9h: Nhiều mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy và được đưa về Pangkalan Bun bằng máy bay trực thăng.
Tim kiem nan nhan QZ8501 ngay thu 6:-Hinh-2
Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy. 
8h27: Người nhà nạn nhân của máy bay QZ8501 đã bị buộc phải rời khỏi khách sạn nơi mình đang lưu trú. Những khách sạn này không hề thông báo cho người nhà nạn nhân rằng phòng họ đang ở đã có khách đặt.
Tim kiem nan nhan QZ8501 ngay thu 6:-Hinh-3
 
8h12: Tàu khu trục Mỹ USS Sampson đã tìm thấy 6 thi thể. Tàu hải quân cũng tìm thấy 1 thi thể nạn nhân và đã chuyển sang tàu hải quân Indonesia để chuyển về Pangkalan Bun.
7h12: Khu vực tìm kiếm đã được di chuyển sang phía đông 30 hải lý. Tư lệnh Hải quân Malaysia Abdul Aziz Jaafar cho biết đây có thể là khu vực máy bay rơi.
6h40: Các chuyên gia tìm kiếm hộp đen Pháp, mang theo các thiết bị dò tìm chuyên dụng sẽ có mặt tại hiện trường vụ máy bay QZ8501 rơi để hỗ trợ tìm kiếm.
H.T

Bình luận(0)