Quân đội Ukraine rút khỏi Lugansk

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine buộc phải rời khỏi trạm kiểm soát số 31 do mạng sống binh lính bị đe dọa.

Quân đội Ukraine vẫn nắm quyền kiểm soát tại trạm số 29 nhưng đã phải rời khỏi trạm số 31 (cả 2 trạm đều cách xa con đường “Bahmutka”, gần khu vực Luhansk) do mạng sống binh lính bị đe dọa, ông Leonid Matyuhin, người phát ngôn của “chiến dịch đặc biệt” phát biểu.
Quan doi Ukraine rut khoi Lugansk
 Pháo tự hành Pion.
Nói về tình hình của trạm kiểm soát 29 và 31, ông cho hay trong khu vực của 2 trạm kiểm soát này hiện vẫn tập trung các đơn vị quân đội Ukraine. “Trạm kiểm soát số 29 vẫn tiếp tục tập hợp quân lính, cũng gần lực lượng đã tập hợp ở trạm số 31”, ông Matyuhin cho hay.
Trước đó, truyền thông Ukraine dẫn lời 1 binh lính của Lữ đoàn Cơ giới 24 rằng quân đội Ukraine dưới sự tấn công của dân quân đã phải rút khỏi trạm kiểm soát số 31 ở khu vực Luhansk, lực lượng an ninh ở đây đã thiệt mạng và bị thương.
Quân đội Ukraine đang cố gắng thay đổi tình hình ở Donbass bằng việc sử dụng nhiều vũ khí uy lực hơn, bao gồm cả việc sử dụng pháo tự hành Pion của Liên Xô (cũ) có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 45 km.
Hải Yến

Bình luận(0)