Quân Ukraine dùng pháo Pion bắn ly khai

Google News

(Kiến Thức) - Tờ Vesti.ru cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng pháo tự hành Pion để pháo kích vào các vị trí của dân quân.

Để thay đổi tình hình phức tạp ở sân bay Donetsk, quân đội Ukraine đã dốc toàn lực để tấn công vào khu vực này, trong đó có cả việc dùng pháo tự hành từ thời Liên Xô Pion, với tầm bắn 45km để nã pháo vào các vị trí của dân quân.
Quân ly khai cho biết họ đang cố gắng đẩy lui các cuộc tấn công của quân chính phủ, nhằm giảm cường độ các cuộc pháo kích vào khu vực dân cư.
Pháo tự hành Pion có cỡ nòng 203mm, thuộc Bộ chỉ huy tối cao. Pháo được sản xuất tại nhà máy Kirov Leningrad, và được sử dụng để tiêu diệt những mục tiêu quan trọng cũng như những vật mang vũ khí hạt nhân, với khoảng cách lên tới 47km.
Quan Ukraine dung phao Pion ban ly khai
Pháo tự hành Pion.
Sân bay Donetsk hiện là điểm giao tranh ác liệt nhất giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai. Cả quân chính phủ và lực lượng ly khai đều tuyên bố đã làm chủ sân bay Donetsk.
Hiền Thảo

Bình luận(0)