Phản đối Trung Quốc tập trận xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Về việc Trung Quốc tập trận tại quần đảo Hoàng Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23/7, người phát ngôn Lê Hải Bình nói: Việc Trung Quốc tập trậnquần đảo Hoàng Sa là trái ngược với  nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; ngăn cản sự phát triển của quan hệ hai nước; làm cho tình hình căng thẳng, phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.
Phan doi Trung Quoc tap tran xam pham chu quyen Viet Nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm và dừng ngay không tái diễn những hành động làm căng thẳng và phức tạp tình hình”.
Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) thông báo, trong thời gian 10 ngày (22-31/7), Hải quân Trung Quốc  tiến hành tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở vùng biển phía đông đảo Hải Nam, bao trùm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Phan doi Trung Quoc tap tran xam pham chu quyen Viet Nam-Hinh-2
 Khu vực tập trận của Trung Quốc bao trùm lên cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Thậm chí, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn phát sóng cảnh Hải quân Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông và xe tăng Type 96A rời tàu tấn công đổ bộ đệm khí Zubr.  Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc huy động tàu tấn công đổ bộ đệm khí Zubr tham gia tập trận. CCTV cho biết tàu đổ bộ lưỡng cư lớp Bison cũng được triển khai trong cuộc tập trận lần này.
Bắc Kinh nói cuộc tập trận bắn đạn thật qui mô lớn lần này là nhằm nâng cao khả năng phòng vệ của Hải quân Trung Quốc.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Nhật Bản lên án các hoạt động thăm dò khí đốt và đắp "đảo nhân tạo" của Trung Quốc trên Biển Đông.
PV

Bình luận(0)