Nhật lập căn cứ radar gần Senkaku/Điếu Ngư

(Kiến Thức) - Nhật vừa quyết định gửi binh sĩ cùng radar tới đóng quân tại hòn đảo cực tây gần Senkaku/Điếu Ngư, trong động thái có thể làm Trung Quốc nổi giận.

Nhật vừa gửi 100 binh sĩ cùng hệ thống radar tới đóng quân đồn tại hòn đảo Yonaguni – chỉ cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 150km.
Việc triển khai quân tại hòn đảo Yonaguni là một phần trong kế hoạch lâu dài để tăng cường phòng thủ và giám sát tại vùng biển biên giới của Nhật. Hòn đảo Yonaguni hiện chỉ có 1.500 người dân sinh sống và 2 cảnh sát là lực lượng vũ trang duy nhất tại đây.
Xây dựng trạm radar tại hòn đảo này sẽ giúp Nhật tăng cường giám sát lục địa Trung Quốc cũng như quan sát tốt hơn tàu và máy bay của Trung Quốc tiến lại gần vùng đảo tranh chấp Senkaku theo cách gọi của Nhật và Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc.
“Chúng tôi quyết định triển khai lực lượng tự vệ Nhật Bản lên đảo Yonaguni như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm tăng cường giám sát khu vực tây nam. Chúng tôi trung thành với quyết tâm bảo vệ hòn đảo Yonaguni – một phần lãnh thổ của Nhật”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera phát biểu.
Một phần đảo Yonaguni của Nhật.
 Một phần đảo Yonaguni của Nhật.
Căn cứ radar ở đảo Yonaguni sẽ là bước đầu tiên trong việc tăng cường phòng ngự của Nhật – vốn có hàng ngàn lỗ thủng trước Trung Quốc.
“Căn cứ quân sự ở Yonaguni sẽ gúp Nhật tăng cường khả năng giám sát gần Trung Quốc đại lục. Điều này giúp Nhật sẽ có cảnh báo sớm về tên lửa cũng như các bước di chuyển quân của Quân đội Trung Quốc”, giáo sư Heigo Sato tại ĐH Takushoku và cũng là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia của Bộ Quốc phòng Nhật nhận xét.
Nhật không nêu cụ thể về kẻ thù khiến cho nước này phải thiết lập chiến lược giữ các đảo xa. Tuy nhiên, nước này cũng không giữ bí mật về việc họ nhận thức Trung Quốc là mối đe dọa.
Trong tài liệu Hướng dẫn Chương trình Phòng thủ Quốc gia của Nhật được xuất bản vào tháng 12/2013, Nhật bày tỏ sự lo ngại về việc xây dựng quân đội nhanh chóng của Trung Quốc cũng như quyết tâm thay đổi trật tự hiện tại của cường quốc châu Á này. Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Nhật tăng ngân sách quốc phòng kể từ năm 2002.

Báo cáo nhân quyền LHQ: Nga gian lận trưng cầu dân ý ở Crimea

(Kiến Thức) - Dự thảo báo cáo Liên Hiệp Quốc về nhân quyền cáo buộc Nga gian lận kết quả trưng cầu dân ý ở Crimea.

Tờ báo chuyên về chính trị của Mỹ, Foreign Policy vừa nhận được một bản dự thảo báo cáo của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Ukraine cho rằng Nga đã gian lận cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.
Theo bản dự thảo báo cáo được viết bởi Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về nhân quyền Ivan Simonovic bày tỏ những nghi ngờ về việc chính phủ Nga chủ động đàn áp những người bất đồng chính kiến trong lúc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nhằm gian lận kết quả.

Lãnh đạo Trung Quốc nhất trí tránh đụng độ Nhật

(Kiến Thức) - Các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc nhất trí tránh một cuộc đụng độ quân sự với Nhật Bản và ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ ở Biển Hoa Đông.

Nguồn tin giấu tên cho biết, Chủ tịch Tập triệu tập cuộc họp bất thường kéo dài 2 ngày vào hồi cuối tháng 10/2013 ở Bắc Kinh. Mục đích chính là thảo luận các mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực Châu Á trong giai đoạn 5-10 năm tới. Các quan chức cao cấp cùng các tướng lãnh quân đội và lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh đều tới tham dự cuộc họp này.
Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 18.
Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 18.
Theo đó, bảy ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị nước này đã đi đến sự đồng thuận rằng, Trung Quốc “không có ý định đối đầu với Nhật”. Cụ thể, Bắc Kinh không mong muốn có cuộc đụng độ quân sự nào với láng giềng Nhật Bản ở các vùng lãnh hải hay không phận giữa hai nước, bao gồm cả quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc CIA tới Kiev

(Kiến Thức) - Nhà báo Mỹ George Mapp nhận định, chuyến thăm của Giám đốc CIA John Brennan tới Ukraine là hợp lý trong bối cảnh làn sóng biểu tình ở miền đông nước này gia tăng.

Trước đó, ngày 13/4, trong buổi họp báo của mình, Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Yanukovych đã cáo buộc rằng, ông Brennan đã bí mật tới Kiev trước các cơ quan đầu não Ukraine tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định khởi động chiến dịch chống khủng bố ở miền đông.
Giám đốc CIA John Brennan.
Giám đốc CIA John Brennan.
Chưa kể, một nguồn tin thân cận với các cơ quan an ninh Ukraine đã tiết lộ với tờ Ria Novosti rằng, Giám đốc CIA Brennan đã tới Kiev hôm 12/4 và gặp gỡ các quan chức an ninh của nước này. Điều đáng nói, sự việc này diễn ra trước khi Bộ Nội vụ Ukraine thông báo bắt đầu chiến dịch đặc biệt chống lại những người biểu tình đang đòi liên bang hóa ở miền đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới