Kiev dọa không thiết lập vùng đệm như đề xuất

Google News

(Kiến Thức) - Lấy lý do phe ly khai tiếp tục bắn phá, Kiev dọa sẽ không thiết lập vùng đệm cho tới khi các hành động vi phạm chấm dứt.

Theo đó, vào ngày 19/9, đại diện chính quyền trung ương Kiev và phe ly khai đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông, trong đó yêu cầu hai bên rút các loại pháo và vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến hiện nay ít nhất 15 km và thiết lập vùng đệm rộng 30 km.
Phóng viên CNN phỏng vấn một chỉ huy phe ly khai.
Phát ngôn viên Quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko sau đó cho biết, lực lượng ly khai và binh sĩ Nga vẫn tiếp tục bắn phá vào các vị trí của lực lượng quân chính phủ Ukraine. “Trong vòng 24 giờ qua, chúng tôi đã mất 2 binh sĩ và 8 lính khác bị thương”, ông nói với phóng viên trong buổi họp báo ngày 21/9.
Khi được hỏi về việc thiết lập vùng đệm như đề xuất, ông Lysenko nói: “Một trong những điểm chính của thỏa thuận này là lệnh ngừng bắn, sau đó mới là các điều khác. Ở thời điểm hiện tại, điểm đầu tiên đã không được thực hiện, chúng tôi sẽ chẳng nói gì về các điều khoản khác nữa cả”.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)