Iran sắp can thiệp trực tiếp vào Syria?

Mạng tin Debka dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây và Ả-rập nhận định rằng Iran sắp can thiệp trực tiếp vào Syria để đánh phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Theo mạng tin Debka của Isreael, Tehran đang chuẩn bị phái đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) can thiệp trực tiếp ở Syria để đối phó với đà tiến của các nhóm nổi dậy và phiến quân IS chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Iran sap can thiep truc tiep vao Syria?
Chỉ huy tối cao các lực lượng Iran ở nước ngoài, Tướng Qassem Soleimani: 
"Những diễn biến lớn" sẽ xảy ra tại Syria "trong vài ngày tới".  
Việc Tehran sắp thay đổi hướng giải quyết để cứu ông Assad được biểu lộ qua tuyên bố bất ngờ ngày 2/6 của Tướng Qassem Soleimani - Chỉ huy tối cao các lực lượng Iran ở nước ngoài.
Sau các cuộc tham vấn khẩn cấp tại Damascus với Tổng thống Assad và các tư lệnh quân đội Syria, viên tướng Iran này nói rằng "những diễn biến lớn" sẽ xảy ra tại Syria "trong vài ngày tới".
Một nguồn tin khác dẫn lời Tướng Soleimani nói đầy đủ hơn: "Trong vài ngày tới, thế giới sẽ bất ngờ bởi những dàn xếp mà chúng tôi đang làm việc với các tư lệnh quân đội Syria".
Nếu điều này xảy ra, các nguồn tin quân sự cho rằng đây sẽ là sự can thiệp trực tiếp đầu tiên của IRGC trong cuộc chiến gần 5 năm qua tại Syria. Cho tới nay, Tehran vẫn thận trọng tránh đưa quân tới Syria và Iraq. Nơi duy nhất các lực lượng Iran trực tiếp tham gia chiến đấu là Baiji - thị trấn có cơ sở lọc dầu chính của Iraq, nơi các đơn vị bộ binh và pháo binh nhỏ đang cố đánh bật phiến quân IS khỏi tổ hợp lọc dầu này, nhưng vẫn chưa thành công.
Tại những chiến trường khác ở Syria và Iraq, Tehran thường sử dụng các chiến binh Shi'ite địa phương, huấn luyện và cung cấp vũ khí cho họ. IRGC còn đưa các chiến binh Shi'ite đến từ Pakistan và Afghanistan.

Hình ảnh quân Iraq tháo chạy, phiến quân IS chiếm Ramadi

(Kiến Thức) - Phiến quân IS chiếm Ramadi sau khi lực lượng chính phủ Iraq đua nhau tháo chạy khỏi các vị trí chiến đấu phía tây thành phố.

Hinh anh quan Iraq thao chay, phien quan IS chiem Ramadi
 Vào ngày 17/5, quân Iraq ồ ạt tháo chạy khỏi các vị trí chiến đấu ở thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, và phiến quân IS nhanh chóng chiếm thành phố Ramadi. Trong ảnh chụp ngày 14/5, những người lính cuối cùng của quân chính phủ Iraq quyết liệt chống trả để bảo vệ căn cứ.

Đã tiêu diệt 10.000 phiến quân IS trong vòng 9 tháng?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken nói chiến dịch quân sự chống Nhà nước Hồi giáo đã tiêu diệt hơn 10.000 phiến quân IS trong vòng 9 tháng qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Blinken đã tuyên bố như trên, một ngày sau khi ông và các giới chức của các nước trong liên minh họp tại Paris với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để bàn về chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo.
Thu truong Ngoai giao My: 10.000 phien quan IS bi tieu diet
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken: Chiến dịch quân sự chống Nhà nước Hồi giáo đã tiêu diệt  10.000 phiến quân IS.
Trong cuộc phỏng vấn với France Inter ngày 3/6, ông Blinken nói:  "Đã có tiến triển quan trọng, nhưng Daesh (Nhà nước Hồi giáo) vẫn có khả năng phục hồi cao và vẫn có khả năng nắm thế chủ động”. Ông Blinken nói phiến quân IS ở Iraq hiện chỉ kiểm soát chưa đầy 25% diện tích so với thời điểm liên quân bắt đầu các cuộc không kích hồi tháng 8/2014 và nhóm này đã hứng chịu tổn thất lớn về nhân mạng cũng như vật chất.

Iran đưa 4.000 quân tinh nhuệ tới Syria?

Vệ binh Cách mạng Iran.
 Vệ binh Cách mạng Iran.

Iran và phong trào Hezbollah kiên quyết bảo vệ chế độ Tổng thống Assadtrước các nỗ lực lật đổ ông của các quốc gia Hồi giáo Sunni do SaudiArabia dẫn đầu.

Các nguồn thạo tin Iran cho biết, Cộng hòa Hồi giáo Iran “đã đề xuất  mở một mặt trận mới” trên cao nguyên Golan chống lại Israel.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.