Hàng chục hành khách đi xe buýt bị bắt cóc ở Myanmar

Google News

Trong số 31 hành khách, có 19 lính thuộc Sở Cứu hỏa và 12 người dân, đã bị Quân đội Arakan (AA) tự xưng bắt cóc trên chuyến buýt nhanh Shwepyitha ở đường Mrauk U-Sittway, thuộc thị trấn nhỏ Mrauk U.

Cảnh sát Myanmar ngày 13/10 cho biết 31 hành khách trên một chuyến xe buýt tốc hành đã bị một nhóm nổi dậy ở bang Rakhine bắt cóc.
Hang chuc hanh khach di xe buyt bi bat coc o Myanmar
 Cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy bắt những kẻ bắt cóc. (Ảnh minh họa: Reuters)
Trong số 31 hành khách, có 19 lính thuộc Sở Cứu hỏa và 12 người dân, đã bị Quân đội Arakan (AA) tự xưng bắt cóc trên chuyến buýt nhanh Shwepyitha ở đường Mrauk U-Sittway, thuộc thị trấn nhỏ Mrauk U vào sáng 11/10.
Khi chiếc xe buýt dừng lại để đón một người đàn ông trong trang phục dân sự đứng bên đường ra dấu hiệu bắt xe, 18 người đàn ông có vũ trang từ trong rừng đã xuất hiện và đưa 31 hành khách vào trong rừng.
Cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy bắt những kẻ bắt cóc ở Myanmar.

Mời độc giả xem thêm video về vụ bắt cóc nữ sinh tại Nigeria (Nguồn: VTC14)

Theo Thanh Bình/TTXVN-Vietnam Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)