DPR và LPR từ chối ký vào văn kiện của Bộ tứ Normandy

Google News

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã từ chối ký vào văn kiện của "Bộ tứ Normandy".

Nhà lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) ông Alexander Zakharchenko và ông Igor Plotnitsky đã từ chối ký vào văn kiện của "Bộ tứ Normandy” do các vị lãnh đạo của Nga, Đức, Pháp và Ukraine soạn thảo tại cuộc họp ở Minsk, một nguồn tin nói với TASS vào ngày 12/2.
“Các nhà lãnh đạo của Bộ tứ Normandy đã chuẩn bị nó. Khi Nhóm liên lạc xem xét lại các tài liệu, ông Zakharchenko và Plotnitsky đã từ chối ký vào đó”, nguồn tin cho hay.
DPR va LPR tu choi ky vao van kien Normandy Four
 Hình ảnh các vị lãnh đạo trên thế giới trong cuộc họp ở Minsk
Trước đó ông Poroshenko được cho là đã tuyên bố rằng “không thu được kết quả tốt đẹp tại cuộc thương lượng và cáo buộc Nga đưa ra những điều khoản “không thể chấp nhận được”.
Dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc họp này, bởi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến dân thường chịu nhiều tổn thất về người và của.
Nguyễn Trung (Theo TASS và RT)

Bình luận(0)