Chủ tịch Quốc hội: Tình hình Biển Đông đang phức tạp, khó lường

Google News

(Kiến Thức) - Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII vừa khai mạc lúc 9h tại Hội trường Bộ Quốc phòng với nhiều nội dung quan trọng được báo cáo trong ngày đầu làm việc. 

Tại phiên khai mạc, sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội sẽ nghe Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.
Sau đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Dự kiến tổng thời gian làm việc là 28 ngày.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội.  
Phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, tuy nhiên kinh tế trong nước chuyển biến tích cực, lạm phát được kiềm chế, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng khá. Tuy vậy kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, tái cơ cấu nền kinh tế chuyển biến chậm, đang xuất hiện khó khăn mới, cần có giải pháp đồng bộ, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội nói cần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2014.
Về lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói cần xem xét sửa đổi, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện chủ trương này.
Chủ tịch Quốc hội nói tình hình ở biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép với tàu chiến và máy bay bảo vệ là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, bất chấp các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, đe dọa hòa bình và an ninh, đồng bào ta lo lắng và kiên quyét phản đối, cộng đồng quốc tế chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về tình hình biển đông, tinh thần là bằng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền với đường lối hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để kỳ họp thành công tốt đẹp.
Tiếp theo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm 2013 có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu xấp xi kế hoạch, 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP, tỷ lệ giảm hộ nghèo...
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngay từ đầu năm 2014 Chính phủ đã có nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm 2014, trong đó tập trung bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Minh Hiếu

Bình luận(0)