Quốc hội Mỹ xem xét thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam

Google News

Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam ngày 8/5.

Bước đi này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama trình dự thảo thỏa thuận cho phép Mỹ chuyển giao các lò phản ứng hạt nhân và công nghệ cho Việt Nam. Theo báo National Journal (Mỹ), thời gian quốc hội Mỹ xem xét là 90 ngày làm việc.
Lễ ký Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân (Hiệp định 123) ngày 6/5. (Ảnh: TTXVN)
Viện Năng lượng hạt nhân Mỹ nhận định thỏa thuận nói trên có thể mang lại 10-20 tỉ USD trong hoạt động xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam và tạo ra hơn 50.000 việc làm tại Mỹ. Viện này nhấn mạnh nếu quốc hội Mỹ phản đối thỏa thuận, các quốc gia khác sẽ “sẵn sàng lấp đầy khoảng trống” khi Nga và Nhật Bản từng có nhiều thỏa thuận bảo đảm với Việt Nam.
Thỏa thuận hạt nhân dân sự Việt - Mỹ được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ký kết hồi tháng 10/2013 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Brunei.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)