Video cận cảnh siêu chiến đấu cơ F-22 Raptor nhào lộn trên không

Google News

Mới đây trên Twitter người dùng mạng xã hội có tên Combat Learjet đã đăng tải video ghi lại cảnh chiến đấu cơ F-22 Raptor thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất nhào lộn trên không.

Video can canh sieu chien dau co F-22 Raptor nhao lon tren khong

Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, đoạn video được tác giả quay ở chế độ làm chậm cho thấy khả năng nhào lộn của chiến đấu cơ F-22 Raptor. Tờ The Aviationist cho biết, đây là một cuộc diễn tập của Không quân Mỹ.

Bình luận về video này, ấn phẩm lưu ý rằng khả năng siêu cơ động của F-22 Raptor là do chế độ kiểm soát hai chiều của vectơ lực đẩy.

Ngoài ra, ấn phẩm còn bình luận, máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ Su-35 của Nga có điều khiển vectơ lực đẩy ba chiều, tuy nhiên, nếu xét vể tổng số các tính năng, đặc biệt về mức tàng hình thì máy bay Mỹ vượt trội hơn so với máy bay Nga.

Lockheed Martin F-22 Raptor là máy bay tiêm kích chiến thuật tàng hình, một phi công, hai động cơ thuộc thế hệ thứ năm, được phát triển cho Không quân Mỹ để thay thế các dòng F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon.

F-22 Raptor chính thức có trong biên chế Không quân Mỹ từ năm 2005, lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ phá hủy bộ chỉ huy của quân khủng bố IS năm 2015, là một trong hai mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 duy nhất trên thế giới đã đi vào biên chế và thực chiến.

F-22 Raptor dài 18,9m, cao 5,10m, có sải cánh 13,6m, trọng lượng rỗng 19,7 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 38 tấn; sở hữu diện tích phản xạ radar (RCS) cực nhỏ (chỉ vào khoảng 0,0001m2 - tương đương đồng xu, thậm chí viên bi; để so sánh: RSC của Su-57 lên tới 0,5m2 và F-35 là 0,001m2).

F-22 có thể kết hợp khả năng tàng hình và tốc độ bay siêu âm, vận tốc hành trình ở mức Mach 1.8 (hơn 2.200km/h), có độ bền cơ học khá cao. Ngoài EF-2000 của Châu Âu, chưa có loại máy bay nào khác làm được điều này kể cả F-35 và Su-57.

Trước khi dây chuyền sản xuất F-22 ngừng hoạt động, đã có tổng cộng 187 chiến đấu cơ loại này được xuất xưởng, tuy nhiên hiện chỉ còn 183 chiếc đang trực chiến. Không quân Mỹ từng tự tin rằng, 1 chiếc F-22 đủ sức tiêu diệt tới 10 chiếc Su-30 trong không chiến, cho nên con số sản xuất chỉ cần yêu cầu tới 187 máy bay là đủ.

Video cận cảnh siêu chiến đâu cơ F-22 Raptor nhào lộn trên không:

 
Theo Thanh Bình/infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)