Uruguay nhận dàn xe tăng mạnh ngang ngửa T-90 từ Nga

Google News

(Kiến Thức) - Chuyên gia quân sự  Alexey Khlopotov cho biết, Lực lượng Vũ trang Uruguay sắp tiếp nhận từ phía Nga lô hàng gồm 100 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS có biệt danh “Đại bàng trắng” mới được nâng cấp.

Theo trang Defence Blog dẫn lời chuyên gia quân sự và phóng viên mảng quốc phòng của Nga Alexey Khlopotov ngày 7/4 cho biết, các Lực lượng Vũ trang Uruguay sắp tiếp nhận lô hàng gồm 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Đại bàng trắng T-72B1MS do phía Nga cung cấp.
“100 xe tăng T-72B1MS sẽ được chuyển giao cho Uruguay thành hai đợt, mỗi đợt gồm 50 chiếc. Ngoài số xe tăng nâng cấp trên, Uruguay cũng sẽ nhận thêm mô hình xe tăng T-72WE được sử dụng trong những đợt huấn luyện cho tổ lái”, phóng viên Khlopotov nói thêm. 
 Nga sắp bàn giao 100 xe tăng "Đại bàng trắng"  T-72B1MS cho Uruguay. Ảnh: angkasareview.com.
Được biết, phiên bản nâng cấp mới của T-72 - Đại bàng trắng T-72B1MS - do nhà máy sửa chữa xe thiết giáp số 61 ở Strelna, ngoại ô thành phố St. Petersburg (Nga), chế tạo.
T-72B1MS được trang bị kính ngắm ngày-đêm pháo thủ PN-72U Sosna-U, kính ngắm toàn cảnh PKP-72 Sokolinyi Glaz tích hợp hệ thống ảnh nhiệt thế hệ ba dành cho trưởng xe. Ngoài ra, Đại bàng trắng T-72B1MS còn được trang bị súng máy hạng nặng 12,7mm NSVT lắp trên giá điều khiển vũ khí tự động ở tháp pháo.

Mời độc giả xem thêm video: Xe tăng Mỹ "thay áo" khi đến Châu Âu (Nguồn: VTC News)

T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ hai của Liên Xô, được đưa vào sản xuất năm 1971. Khoảng 20.000 xe tăng T-72 đã được chế tạo khiến nó trở thành một trong những dòng xe tăng được sản xuất nhiều nhất thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Thiên An (Theo Defence Blog)

>> xem thêm

Bình luận(0)