Cận cảnh binh sĩ Trung Quốc - Ấn Độ hỗn chiến ở biên giới

Một chuyên gia cho biết có thể đoạn video được tung ra bởi Bắc Kinh, nhằm chứng minh rằng Trung Quốc có bằng chứng về các vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp.

Đoạn video được đăng tải lên mạng vào ngày 8/9, cho thấy cảnh binh sĩ Trung Quốc - Ấn Độ đối đầu bằng nắm đấm và gậy gộc trên bờ một con sông, dường như thuộc khu vực dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Tuy nhiên, không rõ thời gian và địa điểm của vụ ẩu đả.

  Nguồn: SCMP
Trong video, có thể thấy một số binh sĩ Trung Quốc mang theo gậy gộc và khiên chống bạo động. Các binh sĩ Ấn Độ đeo súng nhưng không khai hỏa.

Dấu mờ trên video cho thấy đoạn phim này được quay bằng điện thoại Trung Quốc.

Nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết đoạn video “là thật” và được quay cách đây vài tháng. Tuy nhiên, đây dường như đây không phải sự cố ngày 15/6, mà là một vụ đụng độ khác xảy ra hồi tháng 5 bên bờ sông Galwan.

“Dựa trên những vũ khí mà các binh sĩ mang theo, có thể thấy vụ đụng độ này xảy ra trước tháng 6. Vì phải đến sau tháng 5, hai nước mới đưa đến biên giới những vũ khí hiện đại hơn”, nguồn tin giấu tên nhận định.

Chuyên gia nói trên cũng cho biết có thể đoạn video được tung ra bởi Bắc Kinh, nhằm chứng minh rằng Trung Quốc có bằng chứng về các vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp.

Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ đã gia tăng ở khu vực dãy Himalaya sau vụ đụng độ nghiêm trọng ngày 15/6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Mới đây, hai nước đã lên tiếng tố nhau nổ súng ở biên giới. Bắc Kinh cáo buộc quân đội Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc hôm 7/9 và “nổ súng một cách trơ trẽn” khi một đội tuần tra biên phòng của Trung Quốc đến điều tra vụ việc.

Cáo buộc của phía Trung Quốc bị New Delhi bác bỏ ngay sau đó. Ấn Độ khẳng định quân đội nước này không hề vi phạm đường kiểm soát thực tế trong khu vực tranh chấp, và cũng không sử dụng súng.

Theo New Delhi, chính đội tuần tra của Trung Quốc mới là những người xâm phạm LAC và nổ súng.

Nóng: Đụng độ Trung Quốc: 1 đại tá, 2 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ các tờ báo chính thống của Ấn Độ, ít nhất 1 sĩ quan mang hàm đại tá, là chỉ huy của một tiểu đoàn bộ binh và 2 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng sau cuộc đối đầu với binh lính Trung Quốc diễn ra ở Thung lũng Galwan, phía Đông Ladakh.

Cuộc đối đầu diễn ra ở Thung lũng Galwan, phía Đông Ladakh. Trong thông báo, một người phát ngôn quân đội Ấn Độ nêu rõ: "Cuộc đối đầu bạo lực trực tiếp đã xảy ra đêm qua (ngày 15/6), dẫn đến thương vong. Số người thiệt mạng bên phía Ấn Độ gồm 1 sĩ quan và 2 binh sĩ".
Nong: Dung do Trung Quoc: 1 dai ta, 2 binh si An Do thiet mang
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở  Đường kiểm soát thực tế (LAC). Ảnh: ANI

MiG-21 Việt Nam sẽ "tung cánh" trở lại nếu được thay động cơ của MiG-29?

(Kiến Thức) - Phương án nâng cấp toàn diện MiG-21-97 sẽ là lựa chọn tuyệt với nhất cho các thế hệ tiêm kích MiG-21MF/bis nếu KQND Việt Nam có ý định đưa chúng trở lại bầu trời. 

MiG-21 Viet Nam se
 Như chúng ta đã biết, năm 2015, KQND Việt Nam đã chào tạm biệt toàn bộ các máy bay tiêm kích MiG-21 huyền thoại có trong biên chế sau 50 năm tích cực hoạt động và giúp phi công không quân ta lập nên nhiều chiến công vang dội khắp thế giới. 

Nga sắp "chốt đơn" gần 2 tỷ USD bán tiêm kích Su-57 cho Algeria

Báo chí quốc tế cho biết, Nga có thể sớm ký kết hợp đồng cung cấp tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 cho một đối tác thân thiết khi quá trình đàm phán đã diễn ra và thu về kết quả tích cực.

Nga sap
 Trong thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều thông tin về những khách hàng tiềm năng có thể trở thành đối tác đầu tiên trên thế giới đặt mua tiêm kích tàng hình Su-57E - biến thể xuất khẩu của Su-57 do Nga sản xuất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới