Giúp con phát triển trí thông minh

Google News

(Kiến Thức) - Theo quan điểm giáo dục hiện đại, trí thông minh của trẻ có nhiều hình thức biểu hiện, chứ không nhất thiết phải là thành tích học tập xuất sắc ở trường. Và cha mẹ cần xác định loại hình trí thông minh của con để giúp trẻ phát triển tốt nhất.

Ảnh minh họa. 

Có những học sinh, ngay từ bậc tiểu học đã thể hiện năng khiếu hoặc sự yêu thích đặc biệt đối với một môn thể thao, hay nghệ thuật nào đó mà không thực sự tìm thấy hứng thú trong học tập và kết quả học tập ở trường cũng chỉ vừa đạt yêu cầu. Cha mẹ đừng vội cho rằng như vậy là con mình không thông minh. Thực tế, không có thành tích học tập xuất sắc ở trường không có nghĩa là con bạn không thông minh, mà trí thông của con bạn có thể biểu hiện ở âm nhạc, giao tiếp, vận động, nội tâm...
 
Trí thông minh của con người dường như có sẵn. Khi gặp hình thái hoạt động, môi trường thích hợp, trí thông minh sẽ được bộc lộ ra và thường mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, mỗi người có ưu thế về một phạm trù hoạt động nhất định, chứ không thể có trí thông minh bao quát mọi hình thái hoạt động. Có những em học lực kém nhưng trong lĩnh vực âm nhạc lại có trí thông minh tuyệt vời, nắm bắt nhạc lý rất tốt, hiểu biết về tiết tấu, tiết điệu, cung bậc...

Cha mẹ, những người làm công tác đào tạo cần chú ý giúp trẻ phát hiện và phát triển, kích thích tài năng tiềm ẩn, phát huy cao độ tiềm lực sẵn có của trẻ để khai thác thế mạnh của trẻ.

BÀI LIÊN QUAN

TS Nguyễn Thu Hồng

Bình luận(0)