Ông Trump nói gì việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh?

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây ký một sắc lệnh hành pháp, trong đó chỉ đạo đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Theo tờ Time, ngày 5/9, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh Hành pháp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, trong đó chỉ đạo đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

"Tôi nghĩ đó là một cái tên phù hợp hơn nhiều, đặc biệt là xét đến tình hình thế giới hiện nay. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, chúng ta có trang thiết bị tốt nhất thế giới... mọi yếu tố của quân đội mà chúng ta tạo ra đều tốt nhất, vượt trội hơn hẳn", ông Trump nói, nhấn mạnh rằng điều này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của chiến thắng quân sự (của Mỹ).

trump.png
Tổng thống Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, trước sự chứng kiến ​​của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 5/9/2025. Ảnh: Getty.

Tên gọi Bộ Chiến tranh được cho là sự phản ánh lập trường chính sách đối ngoại quyết liệt hơn dưới thời Tổng thống Trump.

Bản thông tin của Nhà Trắng lập luận rằng tên gọi Bộ Chiến tranh "truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn về sự sẵn sàng và quyết tâm".

Sắc lệnh Hành pháp cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng chức danh "Bộ trưởng Chiến tranh" trong thư từ chính thức và thông tin công khai.

Sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đề xuất các động thái lập pháp và hành pháp cần thiết để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Việc đổi tên bộ phải được Quốc hội phê chuẩn. Cho đến khi được Quốc hội chấp thuận, Bộ Chiến tranh sẽ được sử dụng làm tên gọi phụ.

Được biết, Bộ Chiến tranh Mỹ được thành lập từ năm 1789. Đến năm 1947, sau Thế chiến II, Quốc hội Mỹ thông qua luật đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria hồi tháng 5/2025

Nguồn video: CSPAN/News Week.

Lý do Washington kiện chính quyền Tổng thống Trump

Washington DC kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô, cho rằng hành động này là “vi hiến”.

Theo CNBC, ngày 4/9, thủ đô Washington DC đã kiện chính quyền Tổng thống Trump vì quyết định triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến các đường phố của thủ đô, cho rằng hành động này vi phạm Hiến pháp và luật pháp liên bang.

"Chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ. Những hành động phi pháp, chưa từng có này đã khiến thủ đô phải chịu tổn hại nghiêm trọng và không thể khắc phục được", Tổng chưởng lý thủ đô Brian Schwalb cho biết.

Ông Trump nói về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên có cuộc gặp riêng trước khi hội nghị thượng đỉnh hòa bình 3 bên tiềm năng diễn ra.

Theo RT, Tổng thống Trump đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Alaska hôm 15/8 và gặp nhà lãnh đạo UKraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng 3 ngày sau đó. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các bên cần bắt đầu nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài mà không cần ngừng bắn trước.

"Tôi đã có một cuộc hội đàm rất tốt đẹp với Tổng thống Putin. Tôi cũng đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky. Và giờ tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau trực tiếp mà không có tôi. Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump ngày 19/8 cho biết.

Mỹ nói Nga đã nhượng bộ đáng kể trong hòa đàm Ukraine

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Nga đã có những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo ABC News, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 24/8 cho biết, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã "linh hoạt" trong một số yêu cầu của họ.

"Tôi nghĩ rằng Nga đã có những nhượng bộ đáng kể trong cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Họ thực sự sẵn sàng linh hoạt trong một số yêu cầu cốt lõi của mình. Họ đã thảo luận về những gì cần thiết để chấm dứt xung đột. Tất nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nếu không xung đột đã kết thúc. Nhưng chúng tôi đang tham gia vào tiến trình ngoại giao này một cách thiện chí", ông Vance nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới